Nhiều tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chung tay phòng, chống dịch Covid-19, ngày 26-3, đã có 7 doanh nghiệp, cá nhân tới trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ tổng số tiền trị giá 1,9 tỷ đồng và 5.000 USD.

Cùng ngày 26-3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm, làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và trao tặng trang thiết bị trị giá 500 triệu đồng cho Bệnh viện.

* Chiều 26-3, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Park Hang-seo đã trao 5.000 USD ủng hộ "Quỹ phòng, chống dịch Covid-19".

Huấn luyện viên Park Hang-seo tại buổi trao 5.000 USD ủng hộ "Quỹ phòng, chống dịch Covid-19".

Ông Park Hang-seo chia sẻ: "Hiện nay, Việt Nam và cả thế giới đang vất vả chống lại dịch Covid-19. Bản thân tôi thời gian qua cũng thực hiện kêu gọi của Chính phủ, hạn chế ra ngoài, giữ khoảng cách xã hội một cách chắc chắn. Và hôm nay, tôi có mặt ở đây góp một phần nhỏ bé nhưng hy vọng sẽ động viên, an ủi được phần nào những người đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19. Chúng ta hãy cố hết sức cùng nhau chấm dứt dịch".

Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhiệt tình tham gia chiến dịch "Thử thách rửa tay đúng cách" do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế phát động qua mạng xã hội, góp phần lan tỏa thông điệp về ý thức tự bảo vệ bản thân đến toàn thể cộng đồng trước sự lây lan của dịch Covid-19.

* Ngày 26-3, Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (Hanosimex) và Công ty cổ phần Dệt kim Hanosimex (đơn vị thành viên của Hanosimex) đã trao 700 áo được xử lý kháng khuẩn cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Đây là mẫu vải được Vinatex và Hanosimex xuất khẩu nhiều năm liền sang thị trường Nhật Bản, với tính chất bên ngoài được dệt bằng sợi PE, bên trong bằng sợi cotton, vừa có tính thấm hút tốt vừa có khả năng giảm thiểu bám bụi; đồng thời, được xử lý thêm quy trình kháng khuẩn cho vải, nên có thể giảm tối đa vi khuẩn trên bề mặt vải.

Hiền Phương-Ngân Hà-Thanh Hải

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/962385/nhieu-to-chuc-ca-nhan-tiep-tuc-chung-tay-phong-chong-dich-covid-19