Nhiều trải nghiệm hấp dẫn chờ du khách ở biển Thiên Cầm

Đến với Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) dịp hè này, du khách không chỉ được tắm mát, nghỉ dưỡng ở bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh mà còn được trải nghiệm nhiều dịch vụ chuyên nghiệp hơn.

“Vì sự an toàn của trẻ em khi tắm biển, quý cô, chú, anh, chị lấy phao ra tắm và tắm xong nhớ bỏ lại cho người sau sử dụng tiếp. Xin cảm ơn!” là nội dung tấm biển đặt ở khu vực cung cấp phao bơi miễn phí do cơ sở kinh doanh Beach Club xây dựng. Hành động đẹp này đang “làm mới” hoạt động du lịch, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách về tham quan, nghỉ dưỡng tại Thiên Cầm.

Anh Trần Xuân Vũ - chủ cơ sở kinh doanh Beach Club Thiên Cầm chia sẻ: “Sau 2 năm triển khai, Beach Club được nhiều người biết đến, gần như luôn "full" chỗ vào mùa du lịch. Trước đó, tôi mua một số lượng lớn phao để trang trí cho club và dư ra hơn 50 cái phao nên dùng toàn bộ số phao này rồi mua thêm áo phao cho trẻ em để người dân ai cần thì dùng”.

Để đẩy mạnh hoạt động du lịch tại đây, năm 2023, Ban quản lý (BQL) Khu du lịch Thiên Cầm tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động xã hội hóa, kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh để xây dựng các mô hình kinh doanh, dịch vụ du lịch hấp dẫn. Mới nhất là dịch vụ mô tô nước do một số đơn vị ở Cửa Lò (Nghệ An) và Sầm Sơn (Thanh Hóa), đăng ký qua BQL để đưa vào khai thác. Mỗi lượt khách trải nghiệm có giá từ 300.000 đồng.

Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm cũng kêu gọi Công ty Du lịch Việt Holiday (TP Hà Tĩnh) hình thành tour du lịch “Trải nghiệm câu mực đêm tại biển Thiên Cầm”. Trung bình mỗi tuần, tour du lịch này thu hút trên 50 lượt khách đặt lịch để trải nghiệm dịch vụ. Trong ảnh: Du khách trải nghiệm dịch vụ chèo thuyền tham quan đảo Bớc

Ông Lê Ngọc Doãn - Giám đốc Công ty Du lịch Việt Holiday chia sẻ: "Lâu nay, về với Thiên Cầm, du khách chủ yếu tắm biển và ăn hải sản mà ít có các hoạt động du lịch khám phá. Để cùng địa phương thực hiện đa dạng các dịch vụ du lịch, chúng tôi phối hợp với Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm của Công an Hà Tĩnh tổ chức tour “Trải nghiệm câu mực đêm tại biển Thiên Cầm”. Tour kéo dài 2 ngày 1 đêm, đang có giá 750.000 đồng/người. Đây là mức giá ưu đãi, hỗ trợ để doanh nghiệp thu hút khách về với điểm du lịch này".

Năm nay, từ đầu mùa du lịch, huyện Cẩm Xuyên cũng xây dựng các điểm check-in chụp ảnh, vừa ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm cho du khách, đồng thời cũng là kênh quảng bá hữu hiệu và lan tỏa rộng rãi về bãi biển và dịch vụ du lịch Thiên Cầm.

Qua đánh giá của BQL Khu du lịch Thiên Cầm, việc chính quyền huyện Cẩm Xuyên đẩy mạnh nguồn lực huy động xã hội hóa, thu hút đầu tư để hình thành các sản phẩm dịch vụ du lịch mới đã góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách về tắm biển, khám phá Thiên Cầm.

5 tháng đầu năm, huyện Cẩm Xuyên đã thu hút trên 192.000 lượt khách; trong đó, lượng khách lưu trú đạt trên 12.000 lượt.

Ngoài việc huy động xã hội hóa đầu tư các sản phẩm du lịch mới, chúng tôi còn đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát các cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ ăn uống... nhằm đảm bảo dịch vụ được cung cấp theo giá niêm yết giá; khuyến khích các khách sạn, nhà hàng thực hiện các chính sách khuyến mãi, hỗ trợ về giá phòng, giá dịch vụ để thu hút du khách, kích cầu du lịch biển Thiên Cầm.

Ông Hoàng Xuân Hướng

Trưởng BQL Khu du lịch Thiên Cầm

Phan Trâm

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/du-lich/nhieu-trai-nghiem-hap-dan-cho-du-khach-o-bien-thien-cam/249334.htm