Nhiều trinh sát truy bắt nghi can vụ giết người

Thông tin ban đầu của cơ quan Công an cho biết do có mâu thuẫn với nạn nhân, Trực đã rủ thêm đồng bọn mang theo hung khí truy sát anh K. khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Chiều 2/4, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận 1 cho biết, đơn vị này đã xác định được nhóm nghi can gây ra cái chết của anh Bùi Anh K. (26 tuổi, trú quận 1) là Nguyễn Hoàng Trung Trực (20 tuổi, ngụ quận 1) cùng đồng bọn.

 Khu vực anh K. gục chết

Khu vực anh K. gục chết

Trước đó, chiều 1/4, anh K. đang ngồi trước cửa nhà gần chợ Cầu Muối, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 thì bị Trực cùng 5 người khác cầm hung khí truy sát. Hoảng hốt, anh K. bỏ chạy vào một con hẻm trên đường Nguyễn Thái Học thì bị đối thủ chặn lại đâm chém liên tiếp cho tới khi anh này gục tại chỗ mới bỏ đi.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh K. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường thu thập dấu vết, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Qua đó, Công an xác định Trực là nghi can chính đâm chết anh K. Đối tượng này có 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Hiện nhiều trinh sát đang tiến hành truy xét Trực cùng đồng bọn.

Hoa Việt

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/nhieu-trinh-sat-truy-bat-nghi-can-vu-giet-nguoi-51644.html