Nhiều trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang quá tải

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 6 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc địa bàn các huyện: Yên Dũng, Lục Nam, Hiệp Hòa, Lạng Giang và TP Bắc Giang. Khảo sát thực tế, trong vòng hơn 10 ngày trở lại đây, nhiều trung tâm đang quá tải.

Xe ô tô xếp hàng dài trong sân Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang chờ đến lượt đăng kiểm.

Xe ô tô xếp hàng dài trong sân Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang chờ đến lượt đăng kiểm.

Sáng ngày 4 và 5/1, tại Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang (Sở Giao thông - Vận tải tỉnh), gần 30 xe ô tô đỗ trong sân chờ đăng kiểm.

Ngoài cổng Trung tâm này, ôtô xếp dài hàng trăm mét chờ tới lượt. Ông Nguyễn Văn Hùng, phường Đa Mai (TP Bắc Giang) cho biết, ông đã đợi tại cổng Trung tâm từ đêm ngày 4/1 nhưng đến gần 9 giờ sáng ngày 5/1 vẫn chưa thể vào đăng kiểm vì còn nhiều xe xếp hàng trước. Do xe đã đến hạn đăng kiểm nên ông phải cố gắng bám trụ để mong được cấp giấy mới, đủ điều kiện chở hàng dịp Tết.

Anh Nguyễn Xuân Toàn, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) kể, để tránh “mất lượt”, anh phải ngồi trên cabin nhiều giờ đồng hồ, lái ôtô nhích dần vào chỗ kiểm tra, ăn uống phải nhờ người khác mua giúp.

Ông Vũ Văn Công, Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang cho biết: “Đơn vị có 2 dây chuyền kiểm định xe cơ giới với 8 đăng kiểm viên. Trước đây, Trung tâm chỉ đăng kiểm 30 - 40 xe/ngày nhưng gần đây, mỗi ngày có hơn 150 xe đến đăng kiểm. Mặc dù đơn vị bố trí nhân lực làm việc thêm giờ song cũng chỉ làm thủ tục tối đa cho khoảng 100 xe/ngày. Số xe còn lại phải chuyển sang hôm sau.

Tình trạng trên còn xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 98-05D, trụ sở ở thôn Dõng, xã Hương Gián (Yên Dũng). Theo ông Nguyễn Quang Long, Giám đốc Trung tâm, những ngày gần đây, số phương tiện đến Trung tâm khá đông, ước chừng 150-160 xe. Đơn vị bố trí tất cả các đăng kiểm viên làm việc song cũng chỉ đăng kiểm được 100 -110 xe, tăng gấp đôi so với thời điểm cách đây một tháng, số còn lại phải chuyển sang ngày hôm sau. Trong số này có nhiều xe ô tô ở các tỉnh lân cận như: Hải Dương, Bắc Ninh.

Tại một số trung tâm đăng kiểm khác cũng quá tải. Theo lý giải của lãnh đạo một số đơn vị, nguyên nhân là do dịp cuối năm người dân mua xe ô tô nhiều hơn nên số lượt xe đăng kiểm tăng thêm.Ngoài ra, trong tháng 12/2022, trên địa bàn tỉnh có 2 dây chuyền của các trung tâm đăng kiểm 98-02D và 98-06D bị tạm đình chỉ hoạt động nên số lượng xe dồn về các cơ sở khác tăng cao.

Để khắc phục, các đơn vị đăng kiểm đã bố trí nhân lực làm thêm giờ; phân công lực lượng sắp xếp xe, bảo đảm an toàn giao thông khu vực. Ngoài ra, các đơn vị đăng kiểm khuyến cáo chủ phương tiện trước khi đưa xe đi đăng kiểm cần kiểm tra, lắp đặt các thiết bị trên xe đúng quy định, tránh tình trạng xe không đạt yêu cầu phải quay đi, quay lại nhiều lần.

Tin, ảnh: Minh Linh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/397434/nhieu-trung-tam-dang-kiem-xe-co-gioi-o-bac-giang-qua-tai.html