Nhiều trường học ở Quảng Ninh, Hải Phòng có nhà vệ sinh khiến học sinh hãnh diện

Những năm qua, Hải Phòng, Quảng Ninh chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là xây dựng, cải tạo nhà vệ sinh bảo đảm sạch sẽ, đạt chuẩn.

Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền là ngôi trường cổ nhất trong các trường Trung học phổ thông tại Hải Phòng với tuổi đời hơn 100 năm.

Mặc dù cơ sở vật chất gần đây xuống cấp nhưng ngôi trường này lại là một trong những đơn vị "tiên phong" trong việc xây dựng, cải tạo khu vực nhà vệ sinh dành cho học sinh đảm bảo tiêu chí khang trang, sạch đẹp.

Khu nhà vệ sinh của Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền được xây dựng từ năm 2009 nhưng vẫn bảo đảm tiêu chí sạch, đẹp (Ảnh: Lã Tiến)

Khu nhà vệ sinh của Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền được xây dựng từ năm 2009 nhưng vẫn bảo đảm tiêu chí sạch, đẹp (Ảnh: Lã Tiến)

Theo cô Cao Tố Nga – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, nhà trường có 2 khu nhà vệ sinh dành cho học sinh, giáo viên.

Một khu nhà vệ sinh được xây dựng từ năm 2009 với diện tích hơn 40 m2 với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như: gương soi, bồn rửa tay, xà phòng, giấy lau,…

Khu nhà vệ sinh của Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền với đầy đủ trang thiết bị hiện đại (Ảnh: Lã Tiến)

Bồn rửa tay có xà phòng, máy sấy khô (Ảnh: Lã Tiến)

Nhà vệ sinh của Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền có phòng thay đồ cho học sinh nữ (Ảnh: Lã Tiến)

Một khu nhà vệ sinh nữa ở 3 tầng được xây dựng vào giữa năm 2021 cũng có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chí “nhà vệ sinh thân thiện”.

Khu nhà vệ sinh mới được xây dựng với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 400 triệu, phần còn lại nhà trường sử dụng nguồn kinh phí được cấp hàng năm.

Khu nhà vệ sinh mới 3 tầng của Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền được xây dựng năm 2021 với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng (Ảnh: Lã Tiến)

Khu vực vệ sinh dành cho học sinh nam của Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)

“Quan điểm giáo dục của nhà trường rất đơn giản rằng các thầy cô giáo đều có con đi học, đều hiểu nỗi lòng của phụ huynh và học sinh.

Trong vai trò là phụ huynh mình muốn con mình được nhà trường giáo dục điều gì, được đáp ứng yêu cầu nào, thì mình sẽ cố gắng thực hiện cho học sinh của mình điều đó.

Chính vì vậy, ngoài việc dạy và học, nhà trường đặc biệt quan tâm tới vấn đề vệ sinh của học sinh, giáo viên.

Pano tuyên truyền của Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền về giữ sạch nhà vệ sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Từ khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng đến nay, khu nhà vệ sinh của trường luôn được chú ý đảm bảo vệ sinh, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí sạch.

Toàn bộ khu nhà không có mùi hôi, luôn luôn khô, sạch. Từ nơi rửa tay cho đến tất cả bồn cầu, hố tiêu thường xuyên được cọ rửa sạch sẽ, sàn nhà không bị đọng nước, tường bao được quét sơn cẩn thận không bị ẩm mốc”, cô Nga chia sẻ.

Tại Trường Trung học phổ thông Thái Phiên (Hải Phòng), những năm gần đây, nhà vệ sinh được cải thiện như lắp thêm gương soi, trồng thêm một số cây xanh, thiết kế lại các hệ thống cửa… Không gian nơi này luôn sạch sẽ, thông thoáng tạo cảm giác dễ chịu cho học sinh khi sử dụng.

Nhà vệ sinh của Trường Trung học phổ thông Thái Phiên được xây dựng từ lâu nhưng vẫn sạch sẽ, hiện đại (Ảnh: Lã Tiến)

Theo thầy Hoàng Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thái Phiên, nhà trường luôn chú trọng để công trình vệ sinh hoàn thiện đồng bộ cùng với hệ thống phòng học, phòng chức năng của trường. Nhà vệ sinh đạt chuẩn, xanh, sạch nhờ lực lượng lao công lau dọn thường xuyên trong ngày.

Em Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 10 (Trường Trung học phổ thông Thái Phiên) hào hứng: “Bản thân em thấy thoải mái hơn, không còn cảm giác khó chịu, e dè khi phải dùng nhà vệ sinh chung nữa.

Em thấy ngoài chăm lo việc học tập, nhà trường còn rất quan tâm đến việc giáo dục sức khỏe cho học sinh, nhờ vậy mà môi trường học tập tại trường tốt hơn”.

Tại Quảng Ninh, những năm qua các cơ sở giáo dục đều chú trọng đến việc xây mới, cải tạo, sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh dành cho học sinh, giáo viên.

Nhà vệ sinh tiêu chuẩn "5 sao" của Trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) (Ảnh: CTV)

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, hiện nay 100% số trường học trên địa bàn đều đã xây dựng công trình vệ sinh bảo đảm đúng tiêu chuẩn theo quy định.

Cụ thể, tại Trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt (thị xã Đông Triều), ngoài hệ thống thiết bị vệ sinh hiện đại thì nhà vệ sinh của trường còn được trang bị hệ thống điện thông minh để mỗi khi học sinh đi vào thì ánh sáng và những bản nhạc tươi trẻ tự động bật lên.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) rửa tay tại khu vực nhà vệ sinh đảm bảo được tiêu chí sạch đẹp, thơm tho (Ảnh: CTV)

Theo lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, mặc dù nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp nhưng nhận thức được tầm quan trọng của nhà vệ sinh trường học nên trường đã xây dựng đề án xã hội hóa, cải tạo nhà vệ sinh ngay từ đầu năm học 2017-2018.

Sau khi được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, nhà trường đã vận động kinh phí đóng góp từ cha mẹ học sinh, doanh nghiệp và thầy cô giáo. Vì thế, nhà vệ sinh dành cho học sinh đã được sửa chữa, nâng cấp đảm bảo sạch, đẹp.

Năm học 2022 – 2023, toàn tỉnh Quảng Ninh có trên 340.000 học sinh và trẻ mầm non. Toàn tỉnh hiện có 645 trường học và cơ sở giáo dục, trong đó có trên 88% số trường đạt chuẩn quốc gia.

Năm học trước, tỉnh Quảng Ninh đầu tư 71.316 triệu đồng cho 87 trường học cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình nhà vệ sinh công cộng. [1]

Còn tại Thành phố Hải Phòng, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, tính đến tháng 6/2022, trên địa bàn thành phố có 827 trường học với hơn 510.000 trẻ mầm non và học sinh các cấp.

Bước vào năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã cấp 16,2 tỷ đồng cho các các đơn vị trực thuộc Sở để sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất phục vụ năm học mới.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://baoxaydung.com.vn/quang-ninh-khang-trang-khu-ve-sinh-truong-hoc-313634.html

LÃ TIẾN

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/nhieu-truong-hoc-o-quang-ninh-hai-phong-co-nha-ve-sinh-khien-hoc-sinh-hanh-dien-post229564.gd