Nhiều tuyến đường Hà Nội tắc 'không lối thoát'

Chiều tối 31/8, lượng người đổ ra các cửa ngõ Hà Nội để về quê, đi du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ mỗi lúc một tăng. Các tuyến đường Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Ngọc Hồi, Phạm Hùng... ùn tắc nghiêm trọng.

Mật độ giao thông trên tuyến đường vành đai 3 đang tăng chóng mặt. Tình trạng ùn tắc đã kéo dài từ đoạn qua hồ Linh Đàm tới Cầu Giấy.

Mật độ giao thông trên tuyến đường vành đai 3 đang tăng chóng mặt. Tình trạng ùn tắc đã kéo dài từ đoạn qua hồ Linh Đàm tới Cầu Giấy.

Các phương tiện nối đuôi xếp hàng trên đường Ngọc Hồi hướng ra quốc lộ 1A.

Nhiều cháu nhỏ sốt ruột vì phải đứng im trên xe giữa biển người.

Người dân mất nhiều nhịp đèn mới có thể đi qua được các nút giao trên đường Nguyễn Xiển.

Những người không về quê cũng bị lạc vào "mê hồn trận" trên đường Giải Phóng.

Đoạn đường qua Cầu Dậu dưới chân vành đai 3 ùn ứ dài từ trưa đến chiều tối.

Đường Phạm Hùng cũng ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, đoạn đường không xảy ra ùn tắc cục bộ. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển chậm.

Dòng người kiên nhẫn di chuyển trên đường Giải Phóng.

Nút giao Nguyễn Xiển - Cầu Dậu thời điểm 17h45.

Dòng người đi trên vỉa hè Nguyễn Xiển đông không kém dưới lòng đường.

Mất nhiều nhịp đèn, người tham gia giao thông mới thoát ra được.

Chiếc xe máy kẹt cứng giữa 4 làn ô tô trên đường Nguyễn Xiển.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nhieu-tuyen-duong-ha-noi-tac-khong-loi-thoat-172220831201007077.htm