Nhiều tuyến đường ở Đảo Phú Quốc ngập sâu trong mưa lớn

Sáng ngày 9-8, trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang) mưa tiếp tục nặng hạt, làm cho nhiều tuyến đường ở thị trấn Dương Đông và các xã lân cận ngập sâu trong nước.

Tuyến đường Trần Phú, Mạc Cửu ở thị trấn Dương Đông ngập sâu trong nước.

“Mưa bắt đầu từ lúc 15 giờ ngày hôm qua (8-8) và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tạnh” - một người dân nói với phóng viên Nhân Dân điện tử

Sáng nay, ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các ngành và địa phương để bàn phương án giúp dân. Các lực lượng tại chỗ gồm: công an, bộ đội với gần 1.000 người đã ra đường tham gia phòng chống ngập lụt.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Dương Đông, địa phương này hiện là "lòng chảo" hứng chịu ngập lụt lần thứ hai trong mấy ngày qua. Toàn bộ hệ thống chính trị của thị trấn Dương Đông đã ra đường phòng chống ngập lụt, giúp đỡ người dân.

Cũng trong sáng nay tất các lực lượng như: công an, quân đội, biên phòng đồng loạt đến các vị trí tâm điểm của các vùng ngập trên đảo Phú Quốc để tham gia cứu hộ cho người dân.

Lúc 5 giờ 30, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông triển khai lực lượng ứng cứu các hộ dân ở Tổ 12 (khu phố 5, thị trấn Dương Đông) bị mắc kẹt do nước ngập ngang ngực. Đến 6 giờ đã tiếp cận và ứng cứu, di dời an toàn hai hộ dân gồm hộ ông Lê Văn Huynh và hộ bà Huỳnh Thị Hồng Nhi.

Thượng tá Lưu Quang Mười, Chính trị viên Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu Đảng bộ, chính quyền huyện Phú Quốc, đơn vị đã huy động các chủ phương tiện hỗ trợ thuyền thúng để đưa lực lượng đến những khu vực bị ngập sâu, bị chia cắt để cứu hộ người dân.

“Hiện nhiều khu vực ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, bộ đội và các lực lượng vẫn chưa tiếp cận được. Ngoài ra nước ngập cục bộ các khu rừng, vườn tiêu, các ao cá, giếng khoan bi ngập trắng, có nơi ngập sâu lên đến 2-3m nước”- thượng tá Lưu Quang Mười nói.

Đại tá Hồ Tú Điền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng quân tại huyện đảo Phú Quốc huy động toàn bộ lực lượng, khí tài, trang thiết bị giúp dân chống lụt.

VIỆT TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41154802-nhieu-tuyen-duong-o-dao-phu-quoc-ngap-sau-trong-mua-lon.html