Nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại Bắc Kạn bị ngưng trệ do mưa lũ
Đêm 3/8 và sáng 4/8, mưa kéo dài khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại Bắc Kạn bị ngưng trệ do sạt lở, ngập tràn qua suối.
tiếp tục xảy ra tại vị trí Km142 +400 đến Km142+700 trên Quốc lộ 3 đoạn qua xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới. Tại vị trí này, chiều 3/8, đất đá lở đã khiến 2 người thương vong. Sau khi thông đường vào 17h cùng ngày thì đêm qua và sáng nay (4/8), nhiều khối đá cỡ lớn tiếp tục lăn xuống mặt đường khiến các phương tiện không thể qua lại.
Ngay sáng nay (4/8), các phương tiện máy móc đã được điều động để giải phóng đất đá trên mặt đường, tuy nhiên trời có mưa lớn, bùn đất vẫn tiếp tục chảy từ trên núi xuống và nguy cơ sạt trượt có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Trên Quốc lộ 3 cũng xuất hiện các điểm sạt trượt nhỏ ở các vị trí khác. Tuyến Quốc lộ 3B nối từ thành phố Bắc Kạn đi huyện Na Rì cũng đã ách tắc do sạt lở tại khu vực đèo Áng Toòng. Tỉnh lộ 259 ngày 3/8, được sử dụng thay thế cho tuyến QL3 bị tắc thì hôm nay (4/8), các phương tiện cũng không thể di chuyển do ngập tràn qua suối tại xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới.
Tỉnh lộ 256 từ huyện Na Rì nối huyện Chợ Mới sáng nay (4/8), cũng có nhiều điểm nước suối dâng cao khiến phương tiện không thể lưu thông…. Tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố, đồng thời lực lượng chức năng túc trực tại các điểm có nguy cơ sạt để cảnh báo, hướng dẫn người dân.
Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, điều quan trọng nhất cần phải tập trung là nguy cơ sạt lở sau khi đã mưa liên tục 2 ngày đêm.
“Trên tất cả tuyến đường, chúng tôi yêu cầu kiểm tra và bám nắm tình hình liên tục, và khi có nguy cơ sạt lở xảy ra thì phải thông báo kịp thời. Có cảnh báo giao thông ở các tuyến có nguy cơ sạt lở và tuyến có đập tràn mức nước dâng cao”- bà Đỗ Thị Minh Hoa cho biết.
Đến trưa nay (4/8), một số tuyến đường trong đó có quốc lộ 3 đã có thể tạm thông xe nhưng nguy cơ sạt trượt vẫn ở mức cao do khu vực này trời tiếp tục có mưa./.