Nhiều vi phạm được chấn chỉnh, xuất hiện 'điểm đen' mới

Chiều 18-4, phóng viên Báo Hànôịmới tiếp tục khảo sát trên các tuyến đường, phố của nhiều quận, huyện Hà Nội. Nhiều vi phạm xuất hiện trước đó đã được chấn chỉnh, nhưng cũng lại xuất hiện 'điểm đen' mới.

Nhiều hàng quán hoạt động lấn cả vỉa hè, lòng đường

Chiều nay, trên địa bàn huyện Ứng Hòa, do thời tiết nắng ấm nên ở khu vực chợ Trung tâm Thương mại thị trấn Vân Đình, người dân tham gia giao thương đông và chưa giữ khoảng cách theo quy định. Tại các tuyến phố chính, một số cửa hàng không thiết yếu vẫn mở cửa do người dân sinh sống tại cửa hàng, nhưng có treo biển “không phục vụ”; một số cửa hàng bán đồ ăn mang về đều có khách.

Anh Nguyễn Văn Quân ở gần chợ Trung tâm Thương mại thị trấn Vân Đình chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng thấy loa phát thanh của Ban Quản lý chợ nhắc nhở mọi người tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Đối với trường hợp đến chợ không đeo khẩu trang, Ban Quản lý chợ nhắc nhở và vận động người bán hàng tặng khẩu trang".

Tại thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ), trên tuyến phố Bắc Sơn, các cửa hàng không thiết yếu đóng cửa; nhưng tại một số tuyến phố khác và trục quốc lộ 6 qua địa bàn thị trấn, vẫn có nhiều cửa hàng không thiết yếu mở cửa; nhiều người bán hàng rong, xe thồ tràn xuống lòng, lề đường để bày hàng. Tình trạng này cũng đã được Báo điện tử Hànôịmới phản ánh ngày 17-4.

Trong khi đó, tại khu vực chợ Đông Phương Yên (xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ), bà Nguyễn Thị Bình, tiểu thương tại chợ cho biết, xã thường xuyên cử lực lượng kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh không thiết yếu mở cửa, nhắc nhở thường xuyên nên 100% người mua và bán hàng khi đến chợ đều đeo khẩu trang, giãn khoảng cách.

Tại khu vực gầm cầu Thăng Long, địa phận xã Hải Bối (huyện Đông Anh) vẫn có tình trạng nhiều hàng quán không thiết yếu mở cửa, người bán hàng rong tràn ra lề đường để bày hàng.

Đầu giờ chiều nay, lưu lượng người tham gia giao thông tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm khá vắng vẻ. Các chốt kiểm dịch tại khu vực này hoạt động nghiêm túc, người dân không tụ tập, có ý thức đeo khẩu trang khi ra đường.

Tuy nhiên, các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu như vật liệu xây dựng, các quán trà đá, mua bán xe máy, sửa chữa điện thoại mở cửa khá nhiều và công khai. Chỉ riêng trên phố Hà Huy Tập, quán trà đá ở số 89; cửa hàng điện gia dụng, dân dụng số 194; cửa hàng trao đổi, sửa chữa điện thoại số 312 và cửa hàng bán dầu nhớt Castrol số 314 vẫn hoạt động.

Tại các tuyến phố: Nguyễn Khuyến, Trần Phú, Tố Hữu, Lê Trọng Tấn, Lê Lợi, Trưng Nhị (quận Hà Đông) và Lương Thế Vinh, Triều Khúc, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Nguyễn Quý Đức, Vũ Hữu (quận Thanh Xuân), người dân thực hiện khá tốt việc cách ly xã hội.

Đặc biệt, tại các chợ tạm, chợ “cóc” như Tản Đà, Vạn Phúc và quanh khu vực chợ Hà Đông, chợ Bông Đỏ (Hà Đông); khu vực quanh chợ Thanh Xuân Bắc, chợ “cóc” khu C, đường Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân)…, nhờ được tuyên truyền, nhắc nhở, nên việc giữ khoảng cách 2m được người dân chấp hành tốt, mọi người đều đeo khẩu trang; không còn hiện tượng một nhóm người tụ tập mua hàng.

Tuy nhiên, tại quận Hai Bà Trưng, vẫn có một số cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu “nửa đóng, nửa mở” và bán hàng khi có khách hỏi thăm. Đó là cửa hàng hoa tươi góc đường Ngô Thì Nhậm - Trần Xuân Soạn, các cửa hàng bán lạc rang từ ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông đến Bà Triệu - Tuệ Tĩnh. Tương tự, quán cà phê 104 Tô Hiến Thành vẫn mở cửa đón khách. Đáng chú ý, tại số nhà 106 Đại Cồ Việt (phường Lê Đại Hành), cửa hàng này rửa xe máy cho khách cả dưới lòng đường.

Các địa phương tập trung chấn chỉnh vi phạm

Để bảo đảm việc tuân thủ cách ly xã hội, nhiều địa phương đang nỗ lực kiểm tra, xử phạt vi phạm.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chí Viễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa cho biết, hằng ngày, các đơn vị của huyện phối hợp với lực lượng chức năng thành phố kiểm soát tại các trục giao thông huyết mạch; các xã, thị trấn cũng tăng cường kiểm tra tại địa phương. Đặc biệt, ngay khi có phản ánh của Báo Hànôịmới về việc một số cửa hàng tại Ba Thá, địa phận xã Viên An mở cửa, địa phương đã cho kiểm tra, nhắc nhở kịp thời, không để tái phạm.

Tại địa bàn huyện Sóc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Dược Trịnh Xuân Phúc cho biết: Trên địa bàn xã có một số cửa hàng kinh doanh cũng là nơi sinh sống của hộ gia đình, nên họ tranh thủ bán hàng như Báo Hànôịmới đã phản ánh. Để ngăn chặn, xã đã cử lực lượng kiểm tra và yêu cầu các hộ dừng bán hàng, tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch.

Đối với khu vực chợ Tó (huyện Đông Anh), Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, huyện đã giao các đơn vị kiểm tra và sẽ xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm.

Tiếp thu phản ánh của Báo Hànôịmới trước đó, quán cà phê Giảng 106 Yên Phụ (phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình) đã đóng cửa, không còn kiểu mở hé và để khách ngồi trước cửa như 2 ngày trước đó. Tương tự, hiện tượng rửa xe ô tô dưới chân cầu Chương Dương, đoạn đầu phố Hàng Muối (quận Hoàn Kiếm) cũng chấm dứt.

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Thanh Xuân Ngô Minh Hồng cho biết, các lực lượng chức năng của quận rất trách nhiệm tuần tra khép kín địa bàn, tuyên truyền nhắc nhở tận các ngõ, ngách. Vì thế, các trường hợp vi phạm yêu cầu cách ly xã hội bị xử phạt đã giảm so với trước.

Nhiều cửa hàng không thiết yếu ở thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) vẫn mở cửa.

Người dân tràn ra lòng đường để bán hàng ở thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ).

Khu vực gầm cầu Thăng Long thuộc địa bàn xã Hải Bối (huyện Đông Anh) có nhiều tiểu thương mở cửa hàng, bày hàng lề đường.

Quán trà đá 89 Hà Huy Tập (huyện Gia Lâm) không được phép mở nhưng vẫn bán hàng.

Cửa hàng sửa chữa điện thoại số 312 và cửa hàng bán dầu nhớt Castrol 314 Hà Huy Tập (huyện Gia Lâm) hoạt động công khai.

Cửa hàng hoa tươi ngã tư Trần Xuân Soạn - Ngô Thì Nhậm hé cửa hoạt động.

Cửa hàng lạc rang trên phố Bà Triệu vẫn bán hàng.

Cửa hàng rửa xe tại 106 Đại Cồ Việt lấn chiếm lòng đường.

Hoạt động rửa xe tại phố Võ Thị Sáu.

Công an phường Văn Quán (quận Hà Đông) nhắc nhở người dân không đeo khẩu trang.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/964958/nhieu-vi-pham-duoc-chan-chinh-xuat-hien-diem-den-moi