Nhiều việc làm thiết thực giúp đồng bào vùng lũ

Sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, người dân miền trung đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Trước tình cảnh đó, nhiều cá nhân, doanh nghiệp có những cách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, người dân miền trung đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Trước tình cảnh đó, nhiều cá nhân, doanh nghiệp có những cách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Lũ rút, anh Lê Văn Hùng, 27 tuổi, ở thành phố Ðông Hà (Quảng Trị) nhận được nhiều cuộc điện thoại liên hệ sửa chữa đồ điện hỏng do bị ngâm nước nhiều ngày. Là chủ một cửa hàng điện lạnh, anh Hùng biết rõ đây là cơ hội để anh kiếm được nhiều tiền nhưng anh đã bỏ qua lợi ích cá nhân, nhận sửa chữa miễn phí.

Ban đầu, anh Hùng đến từng nhà dân có nhu cầu để sửa giúp. Nhưng vì số lượng tủ lạnh, máy giặt hỏng rất nhiều, ai cũng cần sửa ngay, cho nên anh nói với mọi người mang đến cửa hàng để anh có thêm nhiều thời gian sửa chữa. Giống anh Hùng, nhiều ngày qua, anh Nguyễn Văn Thắng, 29 tuổi, ở phố Bến Chợ, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Ðồn (Quảng Bình) cũng tự nguyện đến từng gia đình trong khu phố và các vùng lân cận để sửa chữa miễn phí ti-vi, máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện... giúp bà con.

Mưa lũ làm cho nguồn nước mặt bị ô nhiễm nặng. Ðể người dân vùng lũ có nước sạch sinh hoạt, nhóm thiện nguyện của Công ty Ngô Hoàng Phương Nam (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cùng những người bạn đã đặt mua hai máy lọc nước công suất 1.000 lít/giờ và 300 lít/giờ, rồi chở ra miền trung. Ngay khi đến huyện Lệ Thủy, nơi "rốn lũ" của tỉnh Quảng Bình, nhóm thiện nguyện dùng máy công suất lớn hút nước từ sông Kiến Giang, lọc thành nước sạch để phục vụ người dân. Máy công suất nhỏ thì được chuyển đến xã An Thủy, nơi ngập sâu của huyện Lệ Thủy.

Thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của người dân sau bão lũ, nhất là việc phục hồi sản xuất, chăn nuôi, rất cần cây giống, con giống, anh Nguyễn Xuân Hòa, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Ðất lành, xã Dân Chủ, TP Hòa Bình (Hòa Bình) cùng bạn bè đã tặng 4.000 con gà giống cho đồng bào vùng lũ miền trung để phát triển chăn nuôi. Anh cùng nhóm bạn còn chuẩn bị cả thức ăn chăn nuôi và thuốc dành tặng cho người chăn nuôi.

Mặc dù mỗi cá nhân, đơn vị có cách đóng góp, hỗ trợ khác nhau nhưng họ đều chung một tấm lòng tương thân tương ái, tất cả vì nghĩa tình đồng bào trong khó khăn, hoạn nạn.

AN THƯ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/ban-doc-viet/nhieu-viec-lam-thiet-thuc-giup-dong-bao-vung-lu-625906/