Nhiều vườn ươm bỏ hoang tại Bắc Kạn

Xác định nông, lâm nghiệp là hướng đi chính trong phát triển kinh tế, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung nhiều nguồn lực để phát triển lĩnh vực này. Tỉnh đầu tư nhiều vườn ươm để sản xuất những giống cây có chất lượng cao, phục vụ nhu cầu về cây trồng của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại nhiều vườn ươm hoạt động không hiệu quả, thậm chí nhiều vườn bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn.

Vườn ươm giống chè san tuyết ở Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông đã bỏ hoang nhiều năm nay. Hạ tầng của vườn ươm này đã hư hỏng nghiêm trọng, cỏ dại mọc um tùm. Đến giờ, khó có thể nhận ra đây từng là một vườn ươm được đầu tư khá bài bản.

Tương tự như vậy, năm 2011, vườn ươm Cao Kỳ ở huyện Chợ Mới được xây dựng. Đây là vườn ươm giống cây cam, quýt đầu dòng, có vị trí rất thuận tiện do ở ngay sát Quốc lộ 3. Nhưng sau khi hoàn thành hoạt động cũng kém hiệu quả. Hiện hệ thống nhà lưới, khu sản xuất hoang phế. Cả một khu đất rộng hơn 9 nghìn m2 bỏ hoang.

Trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2012, tỉnh Bắc Kạn đầu tư xây dựng 6 vườn ươm với số tiền hàng chục tỷ đồng gồm: Cao Kỳ và Đon Nhậu ở huyện Chợ Mới; Đồng Tâm, huyện Na Rì; Vườn ươm Nà Phẩn, huyện Pác Nặm; Kéo Nàng ở huyện Chợ Đồn và vườn ươm Bản Chiêng ở huyện Bạch Thông. Hiện toàn bộ sáu vườn đều hoạt động kém hiệu quả. Có những vườn bỏ hoang nhiều năm, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng. Trước đây, những vườn ươm này do Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi thực hiện, nhưng nay trung tâm này đã giải thể và chuyển về cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh quản lý.

Ngoài ra, khi xây dựng một số vườn ươm còn xảy ra sai phạm dẫn đến nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước. Số vốn thực hiện dự án sản xuất giống cây cam, quýt và hồng không hạt đầu tư gần 14 tỷ đồng, nhưng số tiền không quyết toán được gần một tỷ đồng. Hiện, cơ quan chức năng mới thu hồi được gần 390 triệu đồng. Số chưa thu hồi được hơn 500 triệu đồng.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện việc lựa chọn nhà thầu sai thẩm quyền, tự ý xây dựng một số hạng mục không nằm trong quy mô dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt với số tiền hơn 300 triệu đồng ./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhieu-vuon-uom-bo-hoang-tai-bac-kan