Nhiều ý nghĩa với sức lan tỏa sâu rộng

Thành công trên nhiều phương diện

Các VĐV người nước ngoài tham gia Giải chạy báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 36. Ảnh: Nguyệt Ánh Thứ nhất, đây là kỳ giải có tầm vóc và quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Ngay từ những đợt kiểm tra chạy phổ thông cấp cơ sở đã thu hút hàng vạn người của 29/29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội tham gia. Số người đạt tiêu chuẩn chạy kiểm tra cũng lên đến khoảng 260.000 người của 1.500 đơn vị (vượt chỉ tiêu thành phố giao 180%). Điều đó chứng tỏ, giải chạy ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Đặc biệt, sát giờ chung kết, vẫn có thêm 100 VĐV đăng ký, nâng tổng số VĐV tham dự lên con số hơn 1.300 người. Trong số 20 đoàn điền kinh dự giải, có những đơn vị ở rất xa Hà Nội như TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, vẫn nhiệt tình về dự giải. Số VĐV nước ngoài đạt mức kỷ lục, tới gần 300 người. Thành công thứ hai chính là công tác tổ chức, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng của thành phố. Dù diễn ra sôi động với quy mô lớn trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng chung kết Giải chạy báo Hànôịmới lần thứ 36 đã không xảy ra bất kỳ sự cố gì. Công tác chuyên môn của giải được bảo đảm chính xác và công bằng với sự tham gia của khoảng 200 trọng tài, trong đó có nhiều trọng tài cấp quốc gia. Không chỉ thành công ở khía cạnh một giải phong trào, Giải chạy báo Hànôịmới lần thứ 36 còn là nơi ươm những tài năng điền kinh của Việt Nam như: Nguyễn Văn Lai (Quân đội), Phạm Thị Hiên (đội tuyển Việt Nam), Nguyễn Thị Đông (Hà Nội)… Và thành công lớn không thể thiếu, đó là sức lan tỏa của kỳ giải thứ 36 đã gây được ấn tượng mạnh không chỉ với người dân Thủ đô, cả nước mà tới cả bạn bè quốc tế. "Nhiều vị đại sứ dù rất bận rộn nhưng cũng đã thu xếp công việc để tham dự giải chạy. Nhiều bạn đọc của cả nước, bạn bè quốc tế biết đến giải chạy thông qua sóng truyền hình đã gọi điện về báo Hànôịmới để khen ngợi và chúc mừng thành công của giải", Trưởng ban tổ chức giải, Tổng Biên tập báo Hànôịmới Hồ Quang Lợi chia sẻ. Bước đệm cho kỳ giải thứ 37 Năm nay, dù điều kiện kinh tế khó khăn nhưng giải đã thu hút nhiều nhà tài trợ nhất, lên đến 8 đơn vị, trong đó có 3 nhà tài trợ vàng là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam), Công ty Viễn thông quốc tế (VTI), Công ty cổ phần Pico và 5 nhà đồng tài trợ. BTC Giải chạy báo Hànôịmới trao bằng khen của UBND TP cho các đơn vị có thành tích tốt. Ảnh: Nguyệt Ánh Tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Thái Hưng, Phó Giám đốc khu vực miền Bắc, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA cho biết, AIA rất vinh dự là một trong những nhà tài trợ chính của giải chạy truyền thống gắn với thương hiệu báo Hànôịmới, hy vọng được tiếp tục gắn bó với mùa giải sau. Chỉ còn gần 360 ngày nữa sẽ tiến đến mốc lịch sử đặc biệt của dân tộc, của Thủ đô, đó chính là Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Thành công của kỳ giải thứ 36 sẽ là bước đệm, cả về công tác tổ chức và chuẩn bị lực lượng cho giải năm sau (2010) sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn, đó sẽ là một sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động lớn chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Thu Trang 14 đơn vị có thành tích tham gia Giải chạy báo Hànôịmới lần thứ 36 đã được nhận bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, là: Báo Hànôịmới, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Phòng Thể thao quần chúng (Sở VH, TT&DL Hà Nội), quận Ba Đình, quận Hai Bà Trưng, quận Cầu Giấy, quận Đống Đa, quận Hoàn Kiếm, quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, huyện Thạch Thất, huyện Gia Lâm, huyện Mê Linh và huyện Đông Anh. Ngoài ra, BTC cũng trao giấy khen của báo Hànôịmới cho 24 tập thể và cá nhân có thành tích. BTC cũng đã trao các giải đồng đội cho các khối.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/45/222987/