Nhìn lại bức tranh toàn cảnh thế giới trong tháng 2/2020

Tổng thống Trump được 'trắng án' trong phiên xử luận tội tại Thượng viện, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, xả súng kinh hoàng ở Thái Lan,...là một số sự kiện thế giới nổi bật nhất trong tháng 2/2020.

Tối 4/2 giờ địa phương, Tổng thống Trump đã đọc Thông điệp Liên bang trước Quốc hội Mỹ. Điều gây chú ý trong thông điệp lần này của người đứng đầu nước Mỹ không phải là những thành tựu kinh tế hay chính sách của ông mà là sự đối đầu đầy kịch tính giữa ông và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. (Nguồn ảnh: Reuters)

Và đỉnh điểm của màn đối đầu đầy kịch tính này có lẽ là khi bà Pelosi xé bản Thông điệp Liên bang rồi ném xuống bàn, sau khi ông Trump vừa phát biểu xong và chuẩn bị rời đi giữa tiếng vỗ tay của Đảng Cộng hòa.

Ngày 5/2, trong phiên xử luận tội ở Thượng viện Mỹ, nơi phe Cộng hòa chiếm đa số, các Thượng nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu xem xét việc tha bổng hay kết án Tổng thống Trump về hai điều khoản luận tội: Lạm quyền và cản trở Quốc hội.

Kết quả, tội danh lạm dụng quyền lực có được tỷ lệ phiếu ủng hộ là 48-52 trong khi tội danh cản trở Quốc hội có số phiếu "có tội" là 47-53. Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts tuyên bố, với kết quả trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức vô tội, qua đó chấm dứt tiến trình luận tội bắt đầu từ tháng 9/2019.

Vụ xả súng đẫm máu tại Thái Lan xảy ra vào ngày 8/2 tại thành phố Nakhon Ratchasima, cách thủ đô Bangkok gần 250 km về phía đông bắc, đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và 57 người khác bị thương.

Kẻ xả súng được xác định là Thượng sĩ Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, đã bị bắn chết tại trung tâm thương mại Terminal 21 ở Nakhon Ratchasima sau cuộc "giằng co" kéo dài 17 giờ với lực lượng an ninh Thái Lan.

Dịch COVID-19 tiếp tục lây lan sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới trong tháng 2/2020. Ảnh: Đường phố ở Pudong, Thượng Hải, Trung Quốc, vắng tanh ngày 5/2.

Lực lượng an ninh trấn áp cuộc biểu tình chống chính phủ ở Valparaiso, Chile, ngày 18/2.

Các ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 tích cực vận động tranh cử trong tháng qua để thu hút sự ủng hộ của cử tri.

Tối 3/2 (giờ địa phương), các ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ đã chính thức bước vào cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên theo hình thức họp kín (caucus) tại tiểu bang Iowa. Đây là cuộc tranh cử đầu tiên của các ứng cử viên nhằm giành tấm vé trở thành đại diện chính thức của đảng này để tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, "đối đầu" với đương kim Tổng thống Donald Trump.

Ứng viên Tổng thống Mỹ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã giành chiến thắng với tỉ lệ ủng hộ gần 26% trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại bang New Hampshire hôm 11/2.

Ngày 22/2, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại bang Nevada.

Ngày 24/2, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Trump và phu nhân Melania đã hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới quốc gia Châu Á này.

Chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Ấn Độ lần này được cho là sẽ tạo động lực tăng cường hợp tác Mỹ - Ấn.

Mời độc giả xem thêm video: Công sở Trung Quốc vắng vẻ giữa bão dịch nCoV (Nguồn video: VTC1)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhin-lai-buc-tranh-toan-canh-the-gioi-trong-thang-22020-1348704.html