Nhìn lại chiến thắng vào phút chót của nhà vô địch Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ

Dẫn đầu cả chặng đường leo núi, thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ tưởng chừng để tuột ngôi vô địch khi bị dẫn điểm ở câu hỏi áp chót. Nhưng may mắn và sự bình tĩnh đã mang về chiến thắng cuối cùng cho nam sinh Thái Bình.

Sáng 2/10, Cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 diễn ra với sự tranh tài của 4 "nhà leo núi" đến từ Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình và Sơn La.

Sáng 2/10, Cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 diễn ra với sự tranh tài của 4 "nhà leo núi" đến từ Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình và Sơn La.

Bốn nam sinh đã vượt qua 140 đối thủ sau các vòng thi tuần, tháng, quý để góp mặt trong trận đấu cuối cùng.

Theo bốc thăm vị trí xuất phát, thí sinh Vũ Bùi Đình Tùng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) đứng ở vị trí số 1.

Thí sinh Vũ Nguyên Sơn (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) ở vị trí số 2.

Thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) ở vị trí số 3.

Và thí sinh Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) ở vị trí số 4.

Hai MC tại trường quay là Khánh Vy và Ngọc Huy.

Những giây phút căng thẳng của các thí sinh tại vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022.

Các khán giải theo dõi trực tiếp tại trường quay cũng vỡ òa cảm xúc...

... với từng câu trả lời của các thí sinh.

Thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) bước vào phần thi Về đích. Chiếc ruy-băng vàng trên tay em mang ý nghĩa là màu của chiến thắng, của huy chương vàng. Màu sắc này cũng gợi em về màu lúa chín - đặc trưng của quê hương Thái Bình.

Vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 chứng kiến cuộc rượt đuổi điểm sổ ở những phút chót. Cả chặng đường leo núi, Nguyên Vũ xuất sắc dẫn đầu ở các phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc. Đến phần thi Về đích, khi thí sinh ở vị trí thứ 2 là Vũ Nguyên Sơn (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã vươn lên khi trả lời được câu hỏi tiếng Anh về nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương, đưa Amser này tạm dẫn đầu với 185 điểm. Lúc này, Nguyên Sơn gần như đã chạm được tay vào chiếc Vòng nguyệt quế.

Đến câu hỏi cuối cùng của chương trình là Câu hỏi Ngôi sao hy vọng trong phần thi Về đích của thí sinh Vũ Bùi Đình Tùng (Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), khi Đình Tùng bỏ lỡ câu trả lời, Nguyên Vũ đã bấm đèn và câu trả lời đúng đã mang về chiến thắng vào phút chót cho nam sinh Thái Bình.

Kết quả chung cuộc, Nguyên Vũ trở thành nhà vô địch Olympia năm thứ 22, với 205 điểm. Nguyên Sơn về đích ở vị trí thứ hai, với 185 điểm, tiếp theo là Anh Đức 75 điểm và Đình Tùng 35 điểm.

Á quân Nguyên Sơn được giải thưởng 100 triệu đồng. Thí Anh Đức và Đình Tùng được giải thưởng 50 triệu đồng, đồng thời nhận được bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Với ngôi quán quân Olympia năm thứ 22, Nguyên Vũ nhận được phần thưởng 40.000 USD.

Trả lời phỏng vấn sau khi xuất sắc giành Vòng nguyệt quế vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2022, Nguyên Vũ chia sẻ ước mở làm CEO công nghệ của mình./.

Lê Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhin-lai-chien-thang-vao-phut-chot-cua-nha-vo-dich-olympia-dang-le-nguyen-vu-post974625.vov