Nhìn lại cuộc tập trận lớn nhất thế kỷ 21 của NATO

Cách đây vừa tròn ba năm, cuộc tập trận lớn nhất thế kỷ của NATO diễn ra với sự góp mặt của tổng cộng 36.000 binh lính tới từ hơn 30 quốc gia.

Ngày 19/10/2015, cuộc tập trận lớn nhất thế kỷ 21 của NATO diễn ra tại Italy. Cuộc tập trận này mang tên Trident Juncture 2015 có sự tham gia của 36.000 lính tới từ 30 quốc gia và là cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 16 năm vừa rồi từng được NATO tổ chức. Nguồn ảnh: BI.

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 140 máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu các loại cùng khoảng 60 tàu chiến góp mặt ở khu vực Địa Trung Hải. Nguồn ảnh: BI.

Điểm đặc biệt của cuộc tập trận này đó là nó còn có sự góp mặt của nhiều quốc gia không thuộc NATO bao gồm Australia, Áo, Phần Lan và Ukraine. Nguồn ảnh: BI.

Ngoài Italy, cuộc tập trận còn diễn ra ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Hai quốc gia này đóng vai trò hậu cần, tiếp liệu cho đội tàu chiến khổng lồ của NATO tham gia cuộc tập trận trong vùng biển Địa Trung Hải. Nguồn ảnh: BI.

Sau lễ khai mạc diễn ra ở Italia là khoa mục đổ bộ đường biển diễn ra ở... Tây Ban Nha với sự tham gia của các khí tài quân sự khổng lồ. Nguồn ảnh: BI.

Phía NATO từng cho biết, cuộc tập trận với 36.000 quân tốn tới 2 năm lên kế hoạch và chuẩn bị. Nguồn ảnh: BI.

Khác với thường lệ, quốc gia đóng góp nhiều quân nhất cho cuộc tập trận chung này không phải Mỹ hay Đức mà lại là Tây Ban Nha với tổng cộng 7850 lính tham gia. Nguồn ảnh: BI.

Mỹ chỉ đứng ở vị trí thứ hai với 5500 quân, tiếp theo đó là Italia, Anh, Đức, Bồ Đào Nha với mỗi quốc gia góp khoảng từ 2000 tới 4000 lính. Nguồn ảnh: BI.

Ngoài 60 tàu nổi, cuộc tập trận còn có sự góp mặt của 7 tàu ngầm và 230 thiết giáp các loại. Nguồn ảnh: BI.

Cuộc tập trận Trident Juncture được cho là nhắm tới một kẻ thù duy nhất của NATO - đó chính là Nga. Nguồn ảnh: BI.

Sắp tới đây, cuộc tập trận Trident Juncture 2018 cũng sẽ được tổ chức tại Na Uy và được dự tính sẽ trở thành cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ chiến tranh Lạnh tới nay. Nguồn ảnh: BI.

Hiện tại, các quốc gia có nền quân sự mạnh nhất châu Âu như Đức và Anh đang trên đường hành quân tới Na Uy để tham gia cuộc tập trận Trident Juncture 2018 sắp diễn ra tới đây. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Trung Quốc tập trận bắn đạn thật.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nhin-lai-cuoc-tap-tran-lon-nhat-the-ky-21-cua-nato-1130742.html