Nhìn lại đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh Vĩnh Phúc

Đến nay, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chỉ đạo thành công các đại hội điểm cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tổ chức rút kinh nghiệm toàn tỉnh. Nhìn chung, các đại hội đều chú trọng nâng cao chất lượng báo cáo chính trị, không khí thảo luận cởi mở, bảo đảm khách quan, dân chủ trong bầu cử theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đình Chu (Lập Thạch) nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Đến nay, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chỉ đạo thành công các đại hội điểm cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tổ chức rút kinh nghiệm toàn tỉnh. Nhìn chung, các đại hội đều chú trọng nâng cao chất lượng báo cáo chính trị, không khí thảo luận cởi mở, bảo đảm khách quan, dân chủ trong bầu cử theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cấp cơ sở mạnh dạn đề ra mục tiêu phấn đấu cao hơn, xa hơn

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, tính đến ngày 5-6, toàn tỉnh có 2.697 trong tổng số 2.734 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành đại hội, đạt 98,6%. Còn 37 chi bộ chưa tiến hành đại hội. Nguyên nhân là do có 36 chi bộ thuộc Ðảng bộ Cục thuế tỉnh mới được chuyển giao từ các huyện về trực thuộc Ðảng bộ Cục Thuế tỉnh. Riêng Chi bộ Công ty cổ phần Giống thủy sản không chấp hành các quyết định của cấp ủy cấp trên sau khi được Huyện ủy Yên Lạc sắp xếp về trực thuộc Ðảng ủy thị trấn Yên Lạc, chưa tổ chức được đại hội.

Ðảng bộ xã Ðình Chu, huyện Lập Thạch là đơn vị được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh. Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của xã Ðình Chu đạt 18% (vượt 3% so với mục tiêu đại hội); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%; bình quân thu nhập đầu người đạt 38,2 triệu đồng/năm (tăng 8,2 triệu đồng so với mục tiêu đại hội). Ðáng chú ý, Ðảng bộ xã đã kết nạp thêm 41 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðại hội Ðảng bộ xã thống nhất đạt nhịp độ tăng trưởng kinh tế từ 16 - 18%; sản lượng lương thực ổn định, đạt 3.400 tấn/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng vào năm 2025. Rút kinh nghiệm công tác tổ chức Ðại hội Ðảng bộ xã Ðình Chu, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức, từ xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị đến công tác nhân sự đều được chuẩn bị kỹ. Công tác tổ chức, điều hành đại hội bảo đảm đầy đủ các nội dung, chương trình theo quy định. Phần thảo luận được thực hiện nghiêm túc, nội dung tham gia sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Ðến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 487 trong tổng số 598 chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội, đạt 81,4%, trong đó có 117 trong tổng số 136 xã, phường, thị trấn đã tổ chức đại hội, đạt 86,02%. Ðánh giá chung, các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội theo đúng quy định, quy trình và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Cơ bản nhân sự chủ chốt đều trúng cử theo đúng dự kiến. Chỉ có ba xã thuộc huyện Vĩnh Tường nhân sự chủ chốt không trúng cấp ủy. Cụ thể, ở hai xã Vĩnh Sơn và Vân Xuân, đồng chí Chủ tịch UBND xã không trúng Ban Chấp hành. Ở xã Lý Nhân, đồng chí Bí thư Ðảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã không trúng Ban Chấp hành.

Tại các đại hội cấp cơ sở, nhiều đảng bộ đề ra những mục tiêu vượt trội cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðại hội Ðảng bộ xã Cao Ðại (huyện Vĩnh Tường) đề ra 20 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm từ 9 - 10%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 55 - 60 triệu đồng; mỗi năm kết nạp bình quân từ 5 - 6 đảng viên; Ðảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Ðại hội Ðảng bộ phường Hùng Vương (TP Phúc Yên) phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2025, phường Hùng Vương trở thành phường phát triển toàn diện, đứng vào tốp đầu của 10 xã, phường toàn thành phố; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 15 - 18%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,3%. Ðại hội Ðảng bộ xã Hoàng Ðan (huyện Tam Dương) phấn đấu tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 9,3%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 64 triệu đồng; xã Hoàng Ðan đạt danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao…

Chuẩn bị thật kỹ cho đại hội cấp trên cơ sở

Huyện Lập Thạch là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp trên cơ sở. Ðại hội được tổ chức từ ngày 1 đến 3-6-2020. Ðại hội đề ra mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là bình quân giá trị sản xuất/ha đất canh tác đạt 100 triệu đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt hơn 75 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm tăng 15% trở lên. Ðến hết năm 2025, có bảy xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có hai xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; 26 thôn đạt thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngay sau khi Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Theo đánh giá của lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện Lập Thạch đã hoàn thành các nội dung đại hội. Trước đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch đã chủ động, tích cực tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Dự thảo báo cáo chính trị được xây dựng kỹ, tiếp thu ý kiến góp ý một cách cầu thị, đưa ra nhiều giải pháp bảo đảm tính khoa học, sát với tình hình địa phương. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan. Bên cạnh đó là tinh thần, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận cao của các đại biểu dự đại hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Kịch bản và chương trình đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, chỉ đạo. Công tác điều hành trong đại hội của Ðoàn Chủ tịch nghiêm túc, bảo đảm đầy đủ các nội dung chương trình theo quy định. Tổ chức tốt việc điều hành thảo luận trong đại hội. Phần gợi ý thảo luận ngắn gọn, bảo đảm đầy đủ nội dung, có 13 tham luận được trình bày tại đại hội, góp ý vào các văn kiện của Trung ương, tỉnh và huyện. Nội dung tham luận tập trung đưa ra các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo thể hiện sự tập trung trí tuệ của đảng viên trong đảng bộ, nội dung tham gia sát với tình hình thực tế, có trách nhiệm và tâm huyết.

Công tác điều hành bầu cử bảo đảm đúng quy định, tạo không khí dân chủ, cởi mở. Ðại hội đã bầu được Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đủ số lượng là 41 đồng chí. Trong đó, nữ có sáu đồng chí chiếm 14,6%; tuổi trẻ dưới 40 tuổi có bốn đồng chí chiếm 9,8%. Ðại hội đã thực hiện giới thiệu tập trung và tín nhiệm cao đối với phương án nhân sự được cấp ủy khóa cũ chuẩn bị và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt trước đại hội; tiến hành bầu một lần đủ số lượng đại biểu chính thức là 32 đồng chí, đại biểu dự khuyết là hai đồng chí; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu Ðoàn đại biểu dự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy đủ số lượng gồm 11 đồng chí, đúng với dự kiến của cấp ủy khóa cũ chuẩn bị. Hội nghị đã bầu đồng chí Bí thư và hai đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy đúng như dự kiến giới thiệu của cấp ủy khóa cũ, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt trước đại hội.

Hiện nay, các đảng bộ cấp trên cơ sở đang tập trung chuẩn bị tổ chức đại hội Ðảng. Các tiểu ban văn kiện của các đơn vị đã báo cáo ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ cấp huyện để xin ý kiến tham gia và đã chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo lần năm báo cáo chính trị; dự thảo lần hai báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành và gửi dự thảo báo cáo chính trị tới các chi bộ, đảng bộ cơ sở để lấy ý kiến tham gia tại đại hội. Các cấp ủy tổ chức xin ý kiến của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ đã nghỉ hưu; cán bộ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành nhằm nâng cao chất lượng báo cáo.

Theo đồng chí Hoàng Văn Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện đã chủ động làm tốt công tác đánh giá cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; tiến hành điều động, luân chuyển cán bộ và tiến hành rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với các nhân sự trong quy hoạch và dự kiến tham gia ban chấp hành đảng bộ khóa mới.

Ban thường vụ cấp ủy các cấp đã chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền, tổ chức và phục vụ đại hội thực hiện công tác tuyên truyền theo đúng kế hoạch và tiến độ. Chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống phát thanh từ huyện đến cơ sở; trên cổng thông tin của huyện; mở các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự và tuyên truyền qua biển, bảng, pa-nô, khẩu hiệu. Các cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các báo, tạp chí; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cũng gấp rút hoàn thành các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Tại huyện Vĩnh Tường, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất lựa chọn chỉ đạo triển khai thực hiện năm công trình, phần việc chào mừng Ðại hội Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðó là công trình quảng trường, Trung tâm hội nghị huyện, đường quốc lộ 2C, xây dựng và cải tạo hệ thống rãnh thoát nước thải trên địa bàn huyện và xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Hiện nay, công trình Trung tâm hội nghị huyện đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 7-2020 để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức hỗ trợ, xây dựng 48 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí gần 2,9 tỷ đồng.

Theo dự kiến, trung tuần tháng 6, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở. Với sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tin tưởng rằng, các đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở sẽ được tổ chức thành công trong thời gian tới.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/44869202-nhin-lai-dai-hoi-cap-co-so-va-dai-hoi-diem-cap-tren-co-so-cua-tinh-vinh-phuc.html