Nhìn lại Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X

Bằng sự chỉ đạo quyết liệt và vào cuộc của các ngành, các cấp từ Thành phố đến cơ sở, nên 100% quận, huyện, thị xã, đều xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô làn thứ X.

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, hướng tới Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo 100% quận, huyện, thị xã, tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở.

Nét nổi bật nhất của Đại hội lần này là sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp.

Đông đảo người dân tại các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô hưởng ứng đại hội thể thao các cấp

Đông đảo người dân tại các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô hưởng ứng đại hội thể thao các cấp

Đến ngày 15/8 vừa qua, các đơn vị xã, phường, thị trấn, và các đơn vị ngành, đoàn thể, cơ quan, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, đã hoàn thành tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở, thu hút hơn 800.000 người tham gia. Trong đó, các đơn vị tổ chức Đại hội cơ sở sớm là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.. với sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Đại hội TDTT cấp cơ sở đã trở thành sự kiện thể thao lớn trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Thủ đô. Đại hội đã tạo nên một phong trào rộng khắp về rèn luyện sức khỏe trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tại các cơ sở được thực hiện đúng quy trình với tinh thần đảm bảo an toàn, tiết kiệm trang trọng. Số người tham gia đồng diễn, diễu hành biểu dương lực lượng tại 30 quận huyện thị xã là 433.352 người.

Với Đại hội TDTT cấp quận, huyện, thị xã và các ngành, đoàn thể Thành phố được tiến hành từ tháng 8 đến hết tháng 9 với sự hưởng ứng của 30/30 quận, huyện, thị xã và 04 sở, ngành, đoàn thể Thành phố tổ chức Đại hội, thu hút hơn 200.000 người tham gia.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhờ có sự chủ động về kế hoạch triển khai, nên nhiều đơn vị đã tổ chức Đại hội cấp quận, huyện đạt chất lượng cả về chuyên môn cũng như tổ chức Lễ khai mạc hiệu quả, qua đó đã thành lập đội tuyển tham gia thi đấu cấp Thành phố đạt kết quả cao, như các đơn vị: Thanh Trì, Tây Hồ, Hà Đông, Nam Từ Liêm, phúc Thọ, Thạch Thất, Hai Bà Trưng, Gia Lâm, Cầu giấy, Hoàng Mai, Đông Anh…..Trung bình 01 quận, huyện, thị xã, tổ chức thi đấu từ 12 đến 18 môn cho các nhóm đối tượng.

Cùng với các quận, huyện; các ngành, tổ chức đoàn thể, hội quần chúng đã tích cực tổ chức được hội thao theo mô hình mới, như phân chia khu vực, cụm thi đua… cho đối tượng tổ chức quản lý, qua đó tạo sân chơi TDTT đến tận cấp cơ sở, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, giao lưu, học tập lẫn nhau, nhằm tăng cường duy trì, thể lực, sức khỏe, gắn kết cộng đồng, tiêu biểu như các ngành, Công an, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ….

Đây là tiền đề quan trọng để thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X.

Một trong những kỳ đại hội Thủ đô thành công nhất trong lịch sử

Tham gia thi đấu tại Đại hội có gần 7.000 vận động viên đến từ 30 quận, huyện, thị xã và các sở, ban ngành đăng ký tham gia 25 môn thi đấu (12 môn thanh thiếu niên, nhi đồng hè; 12 môn thanh niên, công nhân viên chức lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người cao tuổi và giải chạy Báo Hànôịmới lần thứ 47-Vì hòa bình), thi đấu từ tháng 7 đến tháng 10. Với sự chuẩn bị chu đáo trong công tác tổ chức, các môn trong chương trình Đại hội diễn ra đạt hiệu quả cao, thành tích trong thi đấu đã được nâng lên so với các kỳ đại hội trước. Các hành vi tiêu cực trong thi đấu thể thao bị đẩy lùi. Qua Đại hội, nhiều vận động viên trẻ, ưu tú, xuất sắc được phát hiện, tuyển chọn, bổ sung cho đội tuyển Hà Nội để tham gia tập huấn lâu dài cho Thể thao Thủ đô.

Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022 là một Đại hội đặc biệt, do tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ban tổ chức cũng đã trao 437 bộ huy chương cho các đoàn vận động viên. Trong đó, ở khối quận, Quận Hà Đông đứng vị trí thứ nhất với 46 HCV, 20 HCB, 43 HCĐ; Quận Tây Hồ đứng vị trí thứ hai với 31 HCV, 9 HCB, 23 HCĐ; Quận Nam Từ Liêm ở vị trí thứ ba với 30 HCV, 20 HCB, 31 HCĐ.

Ở khối huyện, Huyện Thanh Trì đứng vị trí đầu bảng với 37 HCV, 28 HCB, 29 HCĐ; Huyện Phúc Thọ giữ vị trí thứ hai với 29 HCV, 43 HCB, 40 HCĐ và thứ ba là Huyện Thạch Thất với 25 HCV, 19 HCB, 31 HCĐ.

Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022 là một Đại hội đặc biệt, do tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ban tổ chức Đại hội phải điều chỉnh nhiều lần về tiến độ Đại hội TDTT cấp cơ sở. Tuy nhiên, bằng sự chỉ đạo quyết liệt và vào cuộc của các ngành, các cấp từ Thành phố đến cơ sở, nên 100% quận, huyện, thị xã, đều xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội. Các Sở, ban, ngành triển khai tốt công tác tổ chức và các nội dung thi đấu theo quy định của Đại hội như: Công an Thành phố, Liên đoàn lao động, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân. Đại hội TDTT Thủ đô ở các cấp đã đảm bảo tốt các mặt, an ninh, trật tự, kỷ cương, an toàn và công tác phòng chống COVID-19. Đại hội là dịp đánh giá tổng kết các kết quả đạt được về công tác TDTT tại các cấp từ cơ sở đến Thành phố.

Thành công Đại hội đã tiếp tục tạo nên phong trào rèn luyện sức khỏe toàn dân, thông qua Đại hội, là dịp để tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc tập luyện TDTT, để góp phần nâng cao sức khỏe và cải thiện tầm vóc người Việt, nâng cao chất lượng cuộc sống và nguồn nhân lực của cho Thủ đô trong thời kỳ hội nhập. Các công trình TDTT phục vụ Đại hội được sửa chữa nâng cấp tiếp tục phục vụ nhân dân tập luyện và thi đấu. Thông qua Đại hội ngoài việc thúc đẩy sự phát triển của thể thao quần chúng, còn là dịp kiểm tra tổng thể lực lượng, đánh giá công tác đào tạo và tìm kiếm phát hiện ra các tài năng thể thao cho Thủ đô và Đất nước.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/nhin-lai-dai-hoi-the-duc-the-thao-thu-do-lan-thu-x-2022112116482444.htm