Nhìn lại dàn 'nữ hoàng phim thần tượng': Người hạnh phúc viên mãn, kẻ khốn đốn vì nợ nần

Liệu bạn có tò mò những ngôi sao nữ của Đài Loan năm xưa chúng ta từng theo đuổi hiên tại sống ra sao, như thế nào không?

Nếu bạn là 8X đời cuối hay 9X đời đầu thì chắc hẳn không thể nào quên được những “tháng năm rực rỡ”, “ăn nằm” cùng những bộ phim thần tượng xứ Đài. Nào là Vườn sao băng, Hoàng tử ếch, Thơ ngây, Định mệnh,… tất cả đều làm nên một tuổi thơ đẹp đẽ với đầy ắp những tiếng cười, nước mắt cũng như niềm hạnh phúc hòa cùng của các nhân vật trong phim.

Khán giả không chỉ mê mẩn dàn “nam thần” như Minh Đạo, Hạ Quân Tường, Trịnh Nguyên Sướng,… mà những mỹ nhân “đình đám” như Từ Hy Viên, Lâm Y Thần, Trần Kiều Ân,… cũng được mọi người yêu mến không kém. Bạn có tò mò những cô gái năm xưa chúng ta từng theo đuổi bây giờ ra sao sau hơn 10 năm những bộ phim phát sóng?

Từ Hy Viên

Từ Hy Viên là một trong những nữ diễn viên tiên phong cho làn sóng phim thần tượng Đài Loan những năm 2000. Tên tuổi và sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1976 lên như diều gặp gió sau vai diễn Sam Thái trong bộ phim “đình đám” khắp châu Á Vườn sao băng.

Năm 2010, Từ Hy Viên kết hôn cùng Uông Tiểu Phi và có với anh 2 người con. Sau khi kết hôn, vị đại gia này cũng rũ bỏ “phận đào hoa” còn nữ diễn viên rút lui khỏi giới giải trí để chăm lo cho gia đình. Dù cuộc sống hôn nhân từng gặp nhiều sóng gió như tin đồn bị chồng bạo hành, gia đình chồng đóng băng tài sản, hay khó khăn mãi mới có thể sinh con, Đại S hiện vẫn sống tốt.

Mới đây, Từ Hy Viên đã lên cơn động kinh và ngất xỉu khiến gia đình và người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên người đẹp 41 tuổi gặp trường hợp xấu như vậy. Sau khi sinh non con trai, Đại S thường bị động kinh, bên cạnh đó, cô còn bị chứng mất trí nhớ tạm thời.

An Dĩ Hiên

So với các diễn viên cùng thời khác, An Dĩ Hiên đến với phim thần tượng Đài Loan khá muộn. Đấu ngư là tác phẩm giúp người đẹp để lại ấn tượng trong lòng công chúng. Năm 2017, cô lên xe hoa cùng CEO Trần Vinh Luyện. Đây được coi như một trong những đám cưới lớn và có chi phí đắt đỏ nhất làng nghệ thuật Đài Loan.

Sự nghiệp diễn xuất của An Dĩ Hiên sau khi kết hôn cũng trở nên xán lạn hơn sau vai diễn trong bộ phim Độc Cô thiên hạ vừa phát sóng. Mới đây, thông tin nữ diễn viên sinh năm 1980 nhập viện cấp cứu vì mang thai ngoài tử cung và mất con đầu lòng khiến khán giả vô cùng hoang mang và lo lắng.

Tuy nhiên, sau khi ra viện và xuất hiện trong một sự kiện, An Dĩ Hiên phủ nhận những tin đồn trên. Người đẹp giải thích nguyên nhân khiến cô nhập viện là bị nhiễm trùng đường ruột. Vì vậy, cô phải cắt bỏ ruột thừa.

Trần Kiều Ân

Trần Kiều Ân ra mắt công chúng với tư cách người mẫu nhưng sự nghiệp của cô trở nên khởi sắc hơn sau khi chuyển sang làm diễn viên kiêm ca sĩ. Sau thành công của bộ phim Hoàng tử Ếch và Đêm định mệnh, người đẹp đã vụt sáng thành sao nữ Đài được săn đón nhất từ thời điểm đó cho tới hiện tại.

Trong chuyện tình cảm, nữ diễn viên chỉ công khai hẹn hò Hoắc Kiến Hoa và bạn trai ngoại quốc. Tuy nhiên, mới đây, người hâm mộ bắt gặp cô tay trong tay tình tứ với một người đàn ông lạ mặt và khá điển trai.

Cho tới thời điểm hiện tại, Trần Kiều Ân vẫn chưa lên tiếng về loạt hình ảnh nghi vấn tình ái này. Ở ngưỡng cửa 40, nữ diễn viên vẫn chưa tính đến chuyện lấy chồng trong khi những người bạn thân trong showbiz như An Dĩ Hiên, Trần Nghiên Hy đều đã an bề gia thất.

Lâm Y Thần

Hiệu ứng của bộ phim Thơ ngây giữa thập niên 2000 đã giúp Lâm Y Thần không chỉ nổi tiếng ở Đài Loan mà còn lan rộng khắp các nước châu Á. Không chỉ thế, nữ diễn viên và Trịnh Nguyên Sướng khi đó được fan gán ghép một cách nhiệt tình suốt một thời gian dài.

Cho đến năm 2014, người đẹp sinh năm 1982 tuyên bố kết hôn với bạn trai doanh nhân Vu Khải Siêu khiến thuyền “Tương Cầm - Trực Thụ” bị lật không thương tiếc. Sau này, có tin đồn cặp đôi gặp vấn đề trục trặc trong hôn nhân khi bộ phim của Lâm Y Thần đóng có quá nhiều cảnh nóng. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng phủ nhận điều đó.

Dù đã 36 tuổi, Lâm Y Thần vẫn sở hữu gương mặt trẻ con khiến nhiều người không khỏi ganh tỵ. Cuối năm 2017, nữ diễn viên cũng tiết lộ sẽ cố gắng có con trong năm nay vì cô nói đây là năm lý tưởng để sinh con.

Dương Thừa Lâm

Không thể phủ nhận, bộ phim thần tượng Định mệnh với sự góp mặt của Dương Thừa Lâm và Hạ Quân Tường từng là cơn sốt khắp các nước Châu Á khi đã làm trái tim của biết bao khán giả phải thổn thức.

Sau này, dù vướng phải scandal vạ miệng nhưng cô nhanh chóng lấy lại danh tiếng bằng khả năng và thực lực của bản thân. Hiện tại, ở tuổi 34, Dương Thừa Lâm đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai kém tuổi Lý Vinh Hạo và chưa có ý định kết hôn vội.

Từ Nhược Tuyên

Với vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng đúng chuẩn nữ thần, Từ Nhược Tuyên từng là một làn gió mới của phim thần tượng Đài Loan. Tuy nhiên, quá khứ đóng phim 18+ trước đây vẫn khiến cô gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp, tất cả bởi tuổi thơ nghèo đói phải phụ giúp gia đình từ sớm.

Năm 2014, Từ Nhược Tuyên kết hôn với đại gia Singapore Lý Vân Long. Cứ tưởng được sống trong nhung lụa, nhưng việc làm ăn của chồng cô đứng trên bờ vực phá sản. Nữ diễn viên phải làm việc cật lực, đóng phim, dự sự kiện, kiếm tiền giúp “bạn đời” trang trải nợ nần.

Tuy nhiên, Từ Nhược Tuyên vẫn cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại bên chồng và cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Từ Nhược Tuyên vẫn hạnh phúc dù phải làm việc giúp chồng trả nợ.

Từ Nhược Tuyên vẫn hạnh phúc dù phải làm việc giúp chồng trả nợ.

Trịnh Thu Thảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nhin-lai-dan-nu-hoang-phim-tuong-nguoi-hanh-phuc-vien-man-ke-khon-don-vi-no-nan-2481122.html