Nhìn lại hoạt động của hải quân các nước tại Thái Bình Dương thời gian qua

Khu vực Thái Bình Dương thời gian qua ghi nhận hoạt động hàng hải của hải quân nhiều nước, trong đó có Mỹ, Nhật, Úc, New Zealand, Đức, Nga.

Theo trang tin tức của Viện Hải quân Mỹ (USNI News), khu vực Thái Bình Dương thời gian qua ghi nhận hoạt động hàng hải của hải quân nhiều nước.

Các hoạt động này tiếp tục được triển khai sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay 21 (CSG21) của Anh rời khu vực tây Thái Bình Dương.

Hải quân Mỹ, Nhật hoạt động tại Biển Đông hồi cuối tháng 10. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Hải quân Mỹ, Nhật hoạt động tại Biển Đông hồi cuối tháng 10. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Theo USNI, nhóm tàu thuộc Hoạt động Triển khai Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Nhật (IPD21), gồm tàu khu trục trực thăng JMSDF JS Kaga và JS Murasame, từ ngày 29-10 đến ngày 3-11 đã huấn luyện chung cùng nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Carl Vinson ở Biển Đông.

Nhóm tác chiến Carl Vinson của Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, Không đoàn tàu sân bay số 2 (CVW-2), tàu tuần dương USS Lake Champlain và USS Shiloh và tàu khu trục USS Milius.

Theo bản tin của Lực lượng Phòng vệ biển của Nhật (JMSDF) hôm 30-10, Chuẩn đô đốc Dan Martin - chỉ huy nhóm tác chiến Carl Vinson - đã có cuộc họp với Chuẩn đô đốc Ikeuchi Izuru - chỉ huy IPD21 – trên tàu Kaga.

Hai chỉ huy đã thảo luận về ý nghĩa các hoạt động chung của lực lượng hải quân Nhật và Mỹ ở Biển Đông.

Từ ngày 28-10 đến ngày 4-11, tàu khu trục JS Shiranui thuộc IPD21 đã tiến hành huấn luyện chung với tàu khu trục Mỹ USS Higgins và tàu hậu cần USNS Big Horn ở Biển Đông, biển Hoa Đông và biển Nhật Bản.

Ngày 3-11, tàu tiếp liệu JS Oumi của Nhật đã tiến hành huấn luyện cùng tàu khu trục Mỹ USS Dewey ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Okinawa.

Cùng ngày, tàu đổ bộ tấn công USS America của Mỹ đã tiến hành huấn luyện tổng hợp ngoài khơi đảo Kyushu với hải quân Nhật. Về phía Nhật có sự tham gia của tàu khu trục trực thăng JMSDF JS Ise, hai tàu khu trục JS Harusame và JS Asahi, tàu tuần tra tên lửa JS Otaka và tàu quét mìn JS Takashima, JS Harishima và JS Yakushima.

Trong khi đó, một số tàu hải quân của Úc đã hoàn thành đợt triển khai đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, USNI đưa tin.

Tàu khu trục HMAS Ballarat và tàu tiếp liệu HMAS Sirius hiện đã trở lại Úc. Trước đó, tàu Ballarat đã tham gia giai đoạn hai của cuộc tập trận Malabar 2021 ngoài khơi Ấn Độ, trong khi tàu Sirius hoạt động cùng hải quân các quốc gia đối tác ở cả Ấn Độ Dương và vùng biển Đông Nam Á.

Hồi cuối tháng 8, hai tàu chiến HMAS Canberra và HMAS Anzac của Úc đã khởi hành từ cảng Darwin để bắt đầu cuộc tập trận Nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 21 (IPE21).

Nhóm tác chiến IPE21 đã tham gia loạt hoạt động với các đối tác ở Đông Nam Á, cũng như cuộc tập trận Bersama Gold trong khuôn khổ "Thỏa thuận phòng thủ năm cường quốc" (FPDA).

Tàu tiếp liệu HMNZS Aotearoa của hải quân New Zealand hôm 7-11 cũng đã trở về thành phố Auckland sau đợt triển khai đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có tham gia cuộc tập trận Bersama Gold.

Tàu khu trục HMAS Brisbane của Úc hiện neo đậu tại Nhật, trong khi tàu khu trục HMAS Warramunga đang tuần tra giám sát ở biển Hoa Đông để hỗ trợ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.

Theo USNI, tàu khu trục Bayern của hải quân Đức cũng đang ở Nhật từ hôm 5-11.

Trong khi đó, tàu hộ tống Gremyashchiy cùng các tàu ngầm Petropavlovsk-Kamchatsky và Volkhov của hải quân Nga hôm 5-11 đã đi qua eo biển Singapore.

Các tàu hộ tống và tàu ngầm này, vốn trước đây thuộc Hạm đội Baltic của hải quân Nga, hiện đang trên đường đến các căn cứ đóng quân mới trong khuôn khổ Hạm đội Thái Bình Dương của Moscow.

HÒA ĐẶNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/nhin-lai-hoat-dong-cua-hai-quan-cac-nuoc-tai-thai-binh-duong-thoi-gian-qua-1026817.html