Nhìn lại những cuộc gặp thời còn 'nồng ấm' của lãnh đạo Mỹ-Trung

Chỉ trong năm 2017, Tổng thống Trump đã ba lần hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Đáng chú ý, trong tháng 11/2017, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung đã chứng kiến lễ ký các thỏa thuận thương mại có tổng trị giá hơn 250 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida vào tháng 4/2017 khi nhà lãnh đạo Trung Quốc có chuyến thăm Mỹ kéo dài hai ngày. Ảnh: Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên được Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Rex Tillerson và phu nhân Renda St. Clair chào đón tại Sân bay Quốc tế Palm Beach ở West Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 6/4. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump (trái) trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump đã ca ngợi mối quan hệ "tuyệt vời" với Bắc Kinh sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Chủ tịch Tập Cận Bình. "Chúng ta đã đạt được những tiến bộ to lớn trong quan hệ với Trung Quốc", ông Trump nói ngày 7/4. Ảnh: SCMP.

Đáp lại, ông Tập cho rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có "ý nghĩa quan trọng", đồng thời cám ơn nhà lãnh đạo Mỹ vì sự tiếp đón nồng hậu. Ảnh: CNN.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp lại nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Hamburg, Đức, hồi tháng 7/2017. Ảnh: THX.

Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung đã thảo luận về mối quan hệ song phương cũng như những vấn đề quan trọng trên thế giới, trong đó có chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: CD.

Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn Mỹ và Trung Quốc cùng nỗ lực để củng cố mối quan hệ song phương và đóng góp vào sự ổn định của thế giới. Tổng thống Mỹ cho biết ông và Chủ tịch Tập đã xây dựng một mối quan hệ tuyệt vời. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump thăm chính thức Trung Quốc ngày 8/11, chặng dừng chân thứ 3 trong chuyến công du Châu Á kéo dài 11 ngày của ông. Ảnh: Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania được đón tiếp sau khi xuống sân bay ở thủ đô Bắc Kinh chiều 8/11. Ảnh: Xinhua.

Sáng 9/11, lễ đón chính thức Tổng thống Trump đã diễn ra trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc. Sau lễ đón, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc đã có cuộc hội đàm song phương để thảo luận về nhiều vấn đề. Trong đó, thương mại và Triều Tiên là hai vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự thảo luận hai nhà lãnh đạo. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận thương mại trị giá 250 tỉ USD giữa hai nước trong lần gặp thứ ba này. Ảnh: Reuters.

Hai bên cũng cam kết nỗ lực phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng đối thoại vẫn là biện pháp cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng. Ảnh: EPA.

Mời độc giả xem thêm video: Ông Tập Cận Bình im lặng 10 giây khi nghe tin Mỹ phóng tên lửa vào Syria hồi tháng 4/2017 (Nguồn: VTC1)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhin-lai-nhung-cuoc-gap-thoi-con-nong-am-cua-lanh-dao-my-trung-1094807.html