Nhìn lại những dấu ấn của các cầu thủ người Nghệ tại AFF Cup

Trong thành phần Đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020, có tới 7 gương mặt đến từ Nghệ An là Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng, Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng và Trần Văn Đạt.

Đúng như dự đoán của giới mộ điệu, Nguyễn Văn Hoàng và Trần Văn Đạt là 2 cầu thủ người Nghệ An duy nhất không được ra sân thi đấu một phút nào tại kỳ AFF Cup năm nay. Trong khi Nguyễn Văn Hoàng phải dự bị cho Trần Nguyên Mạnh và Bùi Tấn Trường, thì thậm chí, Trần Văn Đạt còn không một lần có mặt trong danh sách 23 cầu thủ chính thức được đăng ký trước mỗi trận đấu.

May mắn hơn Nguyễn Văn Hoàng và Trần Văn Đạt đôi chút là trường hợp của Phạm Xuân Mạnh. Phải tới những phút cuối cùng trong 2 trận bán kết với Đội tuyển Thái Lan, Mạnh "Kalou" mới được HLV Park Hang-seo tung vào sân. Tình huống bị Theerathon Bunmathan chơi xấu ở phút 90+2 của trận bán kết lượt về là dấu ấn đáng kể nhất của Phạm Xuân Mạnh tại giải đấu đang diễn ra trên đất Singapore.

Trần Nguyên Mạnh có sự trở lại khá ấn tượng trong màu áo Đội tuyển Việt Nam. Ảnh tư liệu

Trần Nguyên Mạnh có sự trở lại khá ấn tượng trong màu áo Đội tuyển Việt Nam. Ảnh tư liệu

Khác với Nguyễn Văn Hoàng và Phạm Xuân Mạnh, 4 cầu thủ còn lại là Trần Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng đều được HLV Park Hang-seo trọng dụng ở mức tối đa. Đánh giá một cách khách quan, Trần Nguyên Mạnh và Quế Ngọc Hải là 2 trong số những gương mặt thi đấu xuất sắc nhất của Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Nhờ sự xuất sắc của 2 cầu thủ nêu trên, Đội tuyển Việt Nam đã trở thành đội bóng có số bàn thua ít thứ hai sau Đội tuyển Thái Lan. Trước lúc chia tay Singapore, thủ môn Trần Nguyên Mạnh chỉ có 2 lần phải vào lưới nhặt bóng. Đừng quên, Trần Nguyên Mạnh và Quế Ngọc Hải là tác nhân chính khiến Chanathip Songkrasin sút hỏng quả penalty trong trận bán kết lượt đi.

Nguyễn Công Phượng thi đấu không thực sự thành công tại AFF Cup 2020. Ảnh: Thế Vũ

Dẫu sao thì nhìn vào những màn trình diễn của các cầu thủ người Nghệ An tại AFF Cup 2020, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ vẫn chưa thực sự hài lòng với phong độ của Phan Văn Đức và Nguyễn Công Phượng. Mặc dù có được sự "ưu ái" của HLV Park Hang-seo, nhưng thật đáng tiếc là cặp "sát thủ" người Nghệ An lại thi đấu không được như sự kỳ vọng.

Sẽ không quá lời khi cho rằng, nguyên nhân chính khiến Đội tuyển Việt Nam thất bại tại AFF Cup 2020 là sự vô hại của hàng công, mà những Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng phải chịu một phần trách nhiệm. 3 bàn thắng (Phan Văn Đức 1 bàn, Nguyễn Công Phượng 2 bàn) là thành tích quá khiêm tốn với tài năng vốn có của bộ đôi tiền đạo người Nghệ An./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhin-lai-nhung-dau-an-cua-cac-cau-thu-nguoi-nghe-tai-aff-cup-300237.html