Nhìn lại những hình ảnh ấn tượng tại Festival Huế 2018

Festival Huế 2018 chính thức khép lại đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân, du khách và bạn bè quốc tế.

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế 1 điểm đến 5 di sản”, tối 27/4 tại Quảng trường Ngọ Môn (TP. Huế), Festival Huế lần thứ X năm 2018 đã chính thức khai mạc.

Đêm khai mạc với chủ đề "Huế - Tỏa sáng miền di sản" đã để lại nhiều ấn tượng với mọi người khi không chỉ quảng bá di sản văn hóa của Huế đến với du khách và bạn bè quốc tế khắp năm châu, mà còn giới thiệu đến mọi người những di sản văn hóa khác của Việt Nam.

Được biết, Festival Huế 2018 có sự tham gia của 24 đoàn nghệ thuật đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ đem đến cho khán giả hàng trăm chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ngay từ ngày khai mạc, sự kiện đã thu hút hàng nghìn du khách tìm đến với Huế.

Là một trong những chương trình "đinh" tại Festival Huế 2018, Văn hiến Kinh kỳ mang đến cho khán giả trải nghiệm hoàn toàn khác, tôn vinh công lao mở mang bờ cõi của các bậc tiền nhân...

Chương trình lần đầu xuất hiện tại Festival Huế thu hút sự tò mò của du khách, trong hai đêm diễn đều "cháy vé" bởi số lượng khán giả quá lớn. Ảnh: TT Festival Huế

Trong khi đó, Lễ hội đường phố "Sắc màu văn hóa" đã mang đến cho Festival Huế 2018 một không gian rực rỡ sắc màu, đầy sôi động,..

...tạo không khí tưng bừng cho mảnh đất cố đô Huế vốn yên bình, trầm mặc.

Tại công viên Phu Văn Lâu, Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tiếp tục thu hút hàng nghìn khán giả với vô vàn cung bậc cảm xúc.

Trên sông Hương một bên công viên Trịnh Công Sơn, chương trình “Âm vọng sông Hương” đã "chạm" vào lòng những người yêu Huế với bức tranh thủy mặc về cảnh quan sông nước cùng tình yêu, cuộc sống lao động chài lưới của người dân xứ Huế bên dòng sông Hương huyền thoại...

...là chương trình dành tặng cho Huế, dành tặng cho những ai yêu Huế, "Âm vọng sông Hương" đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Đêm 1/5, sông Hương cũng "rực sáng" trong Lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an. Đã có hàng nghìn người dân, du khách và tăng ni Phật tử Thừa Thiên - Huế tham gia chương trình này.

Trong đêm 1/5, Lễ hội áo dài "Huế vàng son" được tổ chức tại Bia Quốc học đã đưa khán giả quay ngược thời gian tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của tà áo dài Việt Nam nói chung và tà áo dài Huế nói riêng. Chương trình đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân và du khách.

Cũng trong dịp Festival Huê 2018, Liên hoan "Hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc" lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Huế.

Liên hoan nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh những chương trình chính, các hoạt động hưởng ứng tại Festival Huế 2018 đã thu hút số lượng lớn khán giả tham gia. Đây là một phần không nhỏ đóng góp vào con số 1,2 triệu lượt người tham dự kỳ Festival năm nay.

Đêm 2/5, Festival Huế 2018 khép lại với Lễ bế mạc. Đây được đánh giá là kỳ Festival ấn tượng, đặc sắc, thân thiện, an toàn và đầy tính nhân văn. Suốt thời gian diễn ra Festival đã có hơn 420.000 lượt khách đến với Huế.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/anh-ke-chuyen/nhin-lai-nhung-hinh-anh-an-tuong-tai-festival-hue-2018-334834.html