Nhìn lại những hình ảnh về môn lập trình Pascal: Sinh viên ĐH mấy ai còn nhớ nổi mình đã học chúng ra sao thời phổ thông

Tốt nghiệp THPT và học tiếp lên ĐH, nếu như không theo đuổi các chuyên ngành về công nghệ thông tin thì có lẽ, nhiều bạn sinh viên đã quên béng mất môn lập trình Pascal, dù thời học sinh, rất có thể bạn đã học đến mức thành thạo, giỏi giang.

Thời học sinh, Tin học chỉ được xem là một môn phụ. Thế nhưng, đôi khi môn học này cũng thách thức các bạn học sinh bởi những phần nội dung khá hoắc búa. Nếu như Excel hay Word… có thể dễ dàng kinh qua thì Lập trình Pascal (ngôn ngữ lập trình) có vẻ lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Sau này học tiếp lên các ngôn ngữ lập trình cao hơn, bạn sẽ hiểu rằng Pascal thực ra là ngôn ngữ lập trình đơn giản và dễ học nhất. Tuy nhiên, thời học sinh ở cấp THCS và THPT mà đã nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình thì quả là một thử thách không dễ chút nào.

Chính vì lý do này, môn thi Pascal đã từng làm khó không ít học sinh. Đáng nói, nhiều người xem Tin học chỉ là môn phụ nên thường chủ quan, vì thế, chuyện điểm thấp môn Tin không phải là điều hiếm gặp dù ở THCS, THPT, môn này chỉ yêu cầu lập trình những thứ vô cùng cơ bản.

Pascal là một ngôn ngữ lập trình cho máy tính thuộc dạng mệnh lệnh và thủ tục.

Theo wikipedia, Pascal là một ngôn ngữ lập trình cho máy tính thuộc dạng mệnh lệnh và thủ tục, được Niklaus Wirth phát triển vào năm 1970 là ngôn ngữ lập trình đặc biệt thích hợp cho kiểu lập trình cấu trúc và cấu trúc dữ liệu. Môn học được đặt theo tên của nhà toán học, triết gia và nhà vật lí người Pháp, Blaise Pascal.

Tốt nghiệp THPT, nếu không đi theo con đường nghiên cứu về phần mềm, máy tính… rất có thể, bạn đã quên béng môn học Ngôn ngữ lập trình Pascal. Điều này dẫn đến một kết quả là khi nhìn lại những hình ảnh về môn học, dù thời học sinh chúng ta từng thấy thân thuộc thì giờ đây không ít người lại thấy vô cùng lạ lẫm, khó hiểu.

Mới đây, một số bạn sinh viên đã share lại hình ảnh về môn học này khiến không ít người nhớ lại thời học sinh. Đa số ý kiến đều bày tỏ, sau 4 năm học ĐH, không đả động gì tới ngôn ngữ lập trình, họ gần như đã quên hết những công thức và con chữ phức tạp trong các bức ảnh chụp màn hình lệnh Pascal.

Pascal được phát triển theo khuôn mẫu của ngôn ngữ ALGOL 60.

Trước đó, cư dân mạng cũng từng xôn xao vì loạt công thức Toán học Đại số kinh điển. Dù thời học sinh đã từng miệt mày “cày” Toán nhưng chỉ sau vài năm không sử dụng đến, nhiều sinh viên đã cảm thấy không thể hiểu tại sao, khi xưa có thể “nhồi nhét” hết chừng ấy công thức “kinh điển”. Bây giờ ngay cả ý nghĩa của các biểu trượng trong công thức tính toán này, đảm bảo nhiều người cũng không còn nhớ.

Công thức tính Đạo hàm - Một phần dễ ăn điểm của cánh học sinh nhưng sau vài năm không sử dụng, chắc nhiều người cũng đã không còn nhớ.

Công thức tính Tam thức bậc 2 - Không biết nhiều bạn sinh viên còn nhớ?

An Nhiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/giang-duong/l%E1%BA%A1p-trinh-pascal-mon-hoc-am-anh-nhat-thoi-hoc-sinh-thi-qua-nhin-lai-van-khong-hieu-tai-sao-lai-do-3549721.html