Nhìn lại những hình ảnh về ông Erdogan sau 2 thập niên lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa giành chiến thắng trước thủ lĩnh phe đối lập Kemal Kilicdaroglu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 28-5-2023. Với chiến thắng này, Tổng thống Erdogan, 69 tuổi, đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Cùng nhìn lại những hình ảnh về ông Erdogan sau 2 thập niên lãnh đạo đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Erdogan, Thị trưởng Istanbul, phát biểu trước đám đông trong cuộc mít tinh năm 1995. Ông là Thị trưởng của thành phố này từ năm 1994 đến 1998

Ông Erdogan vẫy tay chào những người ủng hộ sau buổi cầu nguyện thứ Sáu tại Nhà thờ Hồi giáo Mehmet Zahit Kotku ở Ankara vào tháng 11-2002. Đảng Công lý và Phát triển của ông Erdogan đã giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng đó và ông sẽ trở thành Thủ tướng vào tháng 3-2003

Các nhà báo vây quanh ông Erdogan bên ngoài số 10 Phố Downing ở London vào tháng 11-2002. Khi đó, ông Erdogan tới Anh để tham dự các cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Tony Blair

Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi tham dự đám cưới của con trai ông Erdogan là Necmettin và con dâu Reyyan vào tháng 8-2003. Ông Erdogan có 2 con trai và 2 con gái

Nữ hoàng Anh Elizabeth II xem ông Erdogan trổ tài đá bóng trong bữa tiệc vườn thượng uyển tại Đại sứ quán Anh ở Ankara năm 2008. Đó là ngày cuối cùng trong chuyến thăm cấp nhà nước của Nữ hoàng tới Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và phu nhân Emine gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Pittsburgh năm 2009

Ông Erdogan tại cuộc phỏng vấn trên truyền hình ở London (Anh) vào tháng 3-2011

Thủ tướng Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani đón người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ tới thăm Qatar vào năm 2013

Ông Erdogan tham dự cuộc họp nhóm nghị sĩ của Đảng Công lý và Phát triển vào tháng 5-2014. Vài tháng sau, ông được bầu làm tổng thống trong cuộc bầu cử trực tiếp đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Erdogan tại lễ ra mắt Chuyến đi xe đạp của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ 51 vào tháng 4-2015

Ông Erdogan chào đón một đứa trẻ tại Dinh Tổng thống như một phần của lễ hội dành cho trẻ em ở Ankara vào tháng 4-2015

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự trong lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào tháng 7-2015

Ông Erdogan ăn cùng những người lính khi đến thăm Mardin, Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 6-2016

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) vào tháng 9-2016

Tổng thống Erdogan hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào tháng 5-2017

Ông Erdogan phát biểu tại Đại hội đồng Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12-2017

Tổng thống Erdogan và phu nhân Emine đến thăm Giáo hoàng Francis tại Vatican vào tháng 2-2018

Gia đình ông Erdogan vẫy tay chào những người ủng hộ ở Istanbul sau khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng 6-2018. Sau đó, ông Erdogan đã tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 2

Từ trái sang phải: Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) được tổ chức vào tháng 10-2018 để tìm giải pháp chính trị lâu dài cho cuộc nội chiến ở Syria

Chim bồ câu bay trước bức tranh tường có hình ảnh ông Erdogan ở Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 1-2022

Tổng thống Erdogan nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid (Tây Ban Nha) vào tháng 6-2022

Ông Erdogan phát biểu trước những người ủng hộ tại Dinh Tổng thống ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai, ngày 28-5-2023

Cuộc bầu cử tại Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vài tháng sau trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển miền Đông Nam nước này vào ngày 6-2, khiến hơn 50.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria thiệt mạng. Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh lạm phát tăng vọt và cuộc khủng hoảng tiền tệ năm ngoái đã khiến đồng lira mất giá gần 30% so với đồng USD

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhin-lai-nhung-hinh-anh-ve-ong-erdogan-sau-2-thap-nien-lanh-dao-tho-nhi-ky-post541189.antd