Nhìn lại những hình ảnh xấu xí về CĐV Nam Định và pháo sáng trên sân Hàng Đẫy tối qua

Trong trận đấu bù vòng 22 giải VĐQG giữa Hà Nội và Nam Định, một nữ cổ động viên Hà Nội ngồi trên khán đài A sân Hàng Đẫy bị pháo thăng thiên bắn từ khán đài B sang và bị thương ở đùi nên đã phải đi cấp cứu.

Chiều ngày 11/9, trận đấu bù vòng 22 giải VĐQG giữa Hà Nội và Nam Định đã được diễn ra với sức nóng ngoài sức tưởng tượng của ban tổ chức cả về mặt tỉ số dưới sân, cũng như không khí trên các khán đài.

Cụ thể, với điểm tựa là sân nhà Hàng Đẫy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm muốn giành trọn vẹn 3 điểm để tạo ra cách biệt 5 điểm so với đội xếp thứ 2 là TP.HCM.

Do đó, HLV Chu Đình Nghiêm đã tung ra đội hình “siêu tấn công”, khi để các ngôi sao như tấn công như Quang Hải, Văn Quyết hay Omar vào trận ngay từ đầu. Vì vậy khi hiệp 1 diễn ra, không khó để CLB Hà Nội sớm giành được quyền làm chủ trận đấu.

Với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, các cầu thủ Hà Nội không để khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy phải chờ đợi quá lâu để ăn mừng bàn thắng đầu tiên.

Ngay ở phút thứ 6, sau pha phối hợp nhịp nhàng với Hùng Dũng và Omar, Văn Quyết đã bị hậu vệ bên phía Nam Định phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m cho Hà Nội được hưởng 1 quả penalty. Trên chấm 11m, Omar không mắc 1 sai lầm nào để giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Ngay sau bàn thắng của Omar, có khoảng 10 quả pháo sáng bị các khán giả quá khích Nam Định tung xuống đường piste và ném cả vào sân cỏ khiến lực lượng an ninh phải dập lửa khá vất vả.

Pháo sáng được cổ động viên Nam Định đốt trên sân Hàng Đẫy.

Pháo sáng được cổ động viên Nam Định đốt trên sân Hàng Đẫy.

Đến phút 22, Nam Định có bàn thắng cân bằng thế trận, pháo sáng lại được ném tới tấp xuống đường piste, thậm chí còn bị khán giả quá khích cố tình ném vào chỗ đứng của cầu thủ dự bị Hà Nội ở sát đường biên ngang.

Khán giả quá khích cố tình ném vào chỗ đứng của cầu thủ Hà Nội ở sát đường biên ngang.

Không vì bàn gỡ hòa và những quả pháo sáng làm phân tâm, dưới sân các cầu thủ CLB Hà Nội liên tục tấn công về phía cung thành của đội khách. Với các nỗ lực của mình, Hà Nội FC đã có thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 27 và 37 trong hiệp 1, đều nhờ công của Văn Quyết qua đó nâng tỉ số lên 3-1 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Văn Quyết lại có một đường chuyền dọn cỗ để Kebe nâng tỉ số lên 4-1 ngay khi khán giả còn chưa kịp định hình chỗ ngồi sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Tuy nhiên, ngay sau bàn thắng này trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định đã liên tục bị phá vỡ bởi “nỗi ám ảnh” mang tên pháo sáng.

Trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định đã liên tục bị phá vỡ bởi nỗi "ám ảnh” mang tên pháo sáng.

Phút thứ 65 của trận đấu, CĐV Nam Định bắn một quả pháo sáng đi thẳng từ khán đài B sang A, trúng một nữ CĐV, khiến người này bị thương phải đi cấp cứu ngay sau đó đồng thời trận đấu cũng phải tạm dừng ít phút để ban tổ chức ổn định trật tự trên sân. Đáng buồn hơn, một số CĐV quá khích của Nam Định còn xô xát cả với nhân viên an ninh ở SVĐ Hàng Đẫy.

Nữ CĐV rách lớn ở chân, máu chảy nhiều, các bác sĩ ngay lập tức băng bó rồi đưa đi cấp cứu.

Sau khi trận đấu trở lại sau thời gian gián đoạn khoảng 10, CLB Hà Nội đà hoàn tất chiến thắng tưng bừng của mình khi có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Omar và Thành Lương, ấn định chiến thắng với tỉ số đậm 6-1 trước Nam Định.

Video: CĐV trúng pháo ở trận Hà Nội - Nam Định.

Một trận đấu của pháo sáng, mưa bàn thắng cùng sự tỏa sáng của những cái tên như Văn Quyết, Duy Mạnh, Quang Hải, Thành Lương, Omar... và chính sự cuồng nhiệt quá mức có phần quá khích của CĐV Nam Định.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nhin-lai-nhung-hinh-anh-xau-xi-ve-cdv-nam-dinh-va-phao-sang-tren-san-hang-day-toi-qua-post312688.info