Nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng tại lễ khai mạc World Cup 2022

Lễ khai mạc World Cup 2022 bắt đầu bằng bữa tiệc ánh sáng, âm thanh sôi động.

Tối 20/11, Qatar trở thành tâm điểm của thế giới. Trong 30 phút, cả thế giới như ngừng lại. Tất cả cùng hướng về Al Khor, vùng duyên hải phía đông bắc Qatar, nơi “chiếc lều du mục khổng lồ” mang tên Al Bayt khai màn bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh.

Với chủ đề: Bóng đá giúp con người xích lại gần nhau và trái đất giống như một "ngôi nhà" mà tất cả cùng chung sống. Lễ khai mạc World Cup 2022 mở màn với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của đông đảo nghệ sĩ trên nền nhạc sôi động và ánh sáng rực rỡ.

Sân vận động Al Bayt nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 2022.

Sân vận động Al Bayt nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 2022.

Kế tiếp là câu chuyện được kể bởi diễn viên gạo cội người Mỹ Morgan Freeman, về hành trình phát triển của Qatar, sự vươn lên, chiến thắng nghịch cảnh thông qua cuộc đối thoại với Ghanim Al Muftah, YouTuber khuyết tật người Qatar; cuối cùng là thông điệp “chúng ta đang sống trong cái lều mang tên trái đất” và “World Cup chào đón cả thế giới”.

Diễn viên Morgan Freeman (trái) và Ghanim Al Muftah trò chuyện đầu lễ khai mạc. (Ảnh: Reuters).

Văn hóa đặc trưng của Qatar xuất hiện trong lễ khai mạc World Cup 2022. (Ảnh: Reuters).

Đáng chú ý, trong buổi lễ chủ nhà Qatar đã gợi lại trong người hâm mộ những ký ức đẹp về các kỳ World Cup trong lịch sử thông qua những ca khúc chủ đề như We are one, Waka Waka... Cùng với đó là sự xuất hiện của linh vật các vòng chung kết bóng đá thế giới những năm trước như báo Zakumi, sói Zabivaka...

Linh vật của các kỳ World Cup xuất hiện tại lễ khai mạc. (Ảnh: Reuters).

"La'eeb", linh vật chính thức của World Cup 2022 xuất hiện trên sân Al Bayt. Trong tiếng Arab, "La'eeb" chỉ cầu thủ có kỹ năng siêu việt, cũng là lời khuyến khích các cầu thủ thể hiện hết mình tại giải đấu năm nay.

Jungkook - em út của nhóm nhạc nổi tiếng BTS cũng xuất hiện trên sân khấu để thể hiện ca khúc vừa ra mắt mang tên Dreamers.

Bài hát mới của Jungkook mang đến giai điệu sôi động cùng ca từ có ý nghĩa cổ động tinh thần của các đội tuyển tham dự World Cup: "Chúng ta là những kẻ mơ mộng, hãy biến những giấc mơ thành sự thật, bởi chúng ta có thể".

Buổi lễ khai mạc khép lại bằng bài phát biểu của Quốc vương Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani và màn bắn pháo hoa ấn tượng.

Những ngày khởi tranh của World Cup 2022 chính thức bắt đầu. Cuộc đua giành cúp vàng sẽ diễn ra trong 1 tháng được kỳ vọng sẽ nhiều diễn biến bất ngờ, hấp dẫn.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhin-lai-nhung-khoanh-khac-an-tuong-tai-le-khai-mac-world-cup-2022-a581494.html