Nhìn lại sự nghiệp chính trị 'đáng nể' của ông Joe Biden

Ngày 7/11, theo truyền thông Mỹ, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã nhận đủ số phiếu để đắc cử Tổng thống 46 của Mỹ. Cũng chính ngày này 48 năm trước, ông Joe Biden đã làm nên lịch sử.

Theo CNN, 48 năm trước, ngày 7/11/1972, ông Joe Biden lần đầu tiên giành được ghế Thượng viện ở Delaware và bây giờ 48 năm sau, ông ấy sắp trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Ngoài ra, bà Kamala Harris sẽ là phụ nữ da màu, mang dòng máu Nam Á đầu tiên trở thành phó tổng thống Mỹ sau khi ông Joe Biden đắc cử.

Ông Biden (77 tuổi) người là thượng nghị sĩ phục vụ lâu nhất của Delaware, được bầu vào văn phòng năm 1972. Đồng thời, ông cũng là ứng viên lớn tuổi nhất được bầu vào Nhà Trắng.

Ông Biden từng dành 8 năm làm phó tướng cho Tổng thống Barack Obama và chiến thắng đến với ông trong lần thứ 3 ra tranh cử chức vụ quyền lực nhất nước Mỹ.

Ứng viên đảng Dân Joe Biden là một trong những thành viên có nhiều thành tích nhất của đảng Dân chủ. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình gần 50 năm trước, khi được bầu làm Thượng nghị sĩ từ Delaware khi còn là một thanh niên 30 tuổi. Thậm chí sau đó, vào nửa đầu những năm 1970, tạp chí Time đã đưa ông vào danh sách “200 người của tương lai sẽ làm nên lịch sử”.

Sau đây cùng nhìn lại sự nghiệp chính trị của Tổng thống mới đắc cử của Mỹ:

Thượng nghị sĩ Joe Biden trong một cuộc họp báo ở Boston, 1987.

Thượng nghị sĩ Joe Biden trong một cuộc họp báo ở Boston, 1987.

Ông Joe Biden và Barack Obama trong chiến dịch tranh cử năm 2008 ở Florida.

Ông Joe Biden ở Washington ngay sau khi nhận được một ghế trong Thượng viện vào năm 1972.

Tổng thống đắc cử Barack Obama với phu nhân Michelle và Phó Tổng thống Joe Biden với phu nhân Jill tại một bữa tiệc ở Chicago sau khi thắng cử năm 2008.

Thượng nghị sĩ Joe Biden trong một cuộc họp báo ở Washington, 1979.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden với phu nhân Jill trong một buổi khiêu vũ tại một vũ hội ở Washington, 2009.

Thượng nghị sĩ Joe Biden phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại về Nam Phi và Apartheid, 1986.

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden với vợ Jill trong một sự kiện ở Iowa, 2008.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden với Ban nhạc Trường học Ohio, 2011.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong lễ tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point, 2012.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong một sự kiện ở Washington, 2016.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi phát biểu tại một cuộc mít-tinh ở Detroit, 2012.

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden trong sự kiện vận động tranh cử tại Iowa, 2019.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/su-nghiep-chinh-tri-dang-ne-cua-tong-thong-my-thu-46-joe-biden-269145.html