Nhìn lại vụ thử hạt nhân cuối cùng của Liên Xô

Cách đây đúng 30 năm, Liên Xô đã tiến hành vụ thử hạt nhân cuối cùng trong lịch sử của mình.

Theo thông báo, sự kiện trên diễn ra tại bãi thử Novaya Zemlya (Vật thể 700), một vụ nổ nhóm dưới lòng đất gồm 8 điện tích với tổng công suất 70 kiloton đã được thực hiện.

Dữ liệu chính thức cho biết có tổng cộng 715 vụ thử hạt nhân đã diễn ra ở Liên Xô, trong đó 468 vụ xảy ra tại bãi thử Semipalatinsk. Có 132 vụ nổ trong số đó trên Novaya Zemlya, nhưng đồng thời tổng sức công phá của chúng lên tới 94% trong toàn bộ lịch sử Liên Xô.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì chính vào ngày 30/10/1961, quả bom Sa hoàng, hay còn gọi là AN602 hay "Mẹ của Kuzkina", đã được kích nổ - quả bom mạnh nhất từng được con người tạo ra.

Ngoài ra bãi thử Novaya Zemlya còn đáng chú ý bởi thực tế là nhiều loại thử nghiệm hạt nhân đã được thực hiện ở đó: dưới lòng đất, trên mặt đất, dưới nước, trên không.

Nhưng sau năm 1962 chỉ diễn ra các thử nghiệm trong hầm ngầm hoặc giếng sâu. Điều này xảy ra do những rủi ro về môi trường; ngoài ra vào tháng 8/1963, Liên Xô, Mỹ và Anh đã ký Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân trong khí quyển, ngoài không gian và dưới nước.

Cuộc thử nghiệm diễn ra vào tháng 10/1990 thực sự đã được chuẩn bị vào cuối năm 1989, nhưng nhiều lần bị hoãn lại do tình hình quốc tế khó khăn.

Theo Bạch Dương/ANTĐ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nhin-lai-vu-thu-hat-nhan-cuoi-cung-cua-lien-xo-1452965.html