Nhìn lại xe Rolls-Royce 'biển độc' của bà Dương Thị Bạch Diệp

Bà Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương đồng thời là chủ nhân của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom chính hãng đầu tiên tại Việt Nam - đã bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhắc đến bà Dương Thị Bạch Diệp (71 tuổi, quê ở Bình Định), có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay tới chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom chính hãng đầu tiên về Việt Nam. Chiếc Rolls-Royce Phantom này được chuyển từ Anh về Việt Nam bằng đường hàng không vào ngày 29/1/2008.

Nhắc đến bà Dương Thị Bạch Diệp (71 tuổi, quê ở Bình Định), có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay tới chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom chính hãng đầu tiên về Việt Nam. Chiếc Rolls-Royce Phantom này được chuyển từ Anh về Việt Nam bằng đường hàng không vào ngày 29/1/2008.

Chiếc Rolls-Royce Phantom của bà Diệp trên thực tế không phải là chiếc Rolls-Royce đầu tiên về Việt Nam. Tuy nhiên, vào thời điểm năm 2008, những chiếc xe này đều nhập về Việt Nam dưới dạng xe đã qua sử dụng, không chính hãng và chủ yếu đeo biển ngoại giao (NG) hoặc nước ngoài (NN).

Đây là chiếc Rolls-Royce chính hãng đầu tiên về Việt Nam, chính vì vậy nó đã gây sự chú ý. Sau hành trình từ Anh về Việt Nam, chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen này đã cập cảng hàng không Tân Sơn Nhất, TP HCM. Được biết, riêng chi phí vận chuyển chiếc Rolls-Royce Phantom bằng máy bay về Việt Nam đã lên tới 10.000 USD vào thời điểm đó.

Theo tìm hiểu, chi phí vận chuyển chẳng là gì so với việc bà Diệp đã bỏ ra số tiền 1,3 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng vào thời điểm năm 2008) sau thuế để tậu chiếc Rolls-Royce Phantom chính hãng. Đích thân nữ đại gia bất động sản đã ra sân bay để nhận chiếc xe siêu sang của mình.

Sau khi về nước, chiếc Rolls-Royce Phantom chính hãng của bà Diệp đã được lắp đặt các bộ phận cần thiết bởi 2 chuyên gia kỹ thuật của Rolls-Royce châu Á - Thái Bình Dương bay từ Singapore sang Việt Nam. Tiếp đó, chiếc Rolls-Royce Phantom này được lắp biển số 77L-7777 dễ nhớ.

Theo lý giải của bà Diệp, chữ "L" trong biển số khi quay ngược lại sẽ tạo thành số "7". Do đó, biển số này được dịch là "thất trùng thất" và nó bị nhiều người am hiểu phong thủy cho rằng sẽ mang lại sự xui xẻo cho chủ nhân khi sử dụng.

Bên trong chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom này là nội thất màu xanh tương tự ngoại thất. Nội thất là sự kết hợp giữa chất liệu da sang trọng và gỗ óc chó. Riêng bộ ghế bọc da được chế tác từ da của 400 con bò. Tên của bà Diệp còn được in trên mặt táp-lô của xe.

Nguồn cung cấp sức mạnh cho chiếc xe này là động cơ xăng V12, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Xe thuộc phiên bản trục cơ sở dài LWB nên sở hữu chiều dài 6.100 mm và rộng 1.990 mm.

Trong vài năm trở lại đây, chiếc Rolls-Royce Phantom này ít được bà Diệp sử dụng. Thậm chí, nhiều người còn thắc mắc xem chiếc Rolls-Royce Phantom chính hãng đầu tiên tại Việt Nam hiện đang ở đâu. Vào năm 2014, đã có tin đồn là chiếc Rolls-Royce Phantom biển "tứ quý 7" bị bán cho người khác vì bà Diệp phá sản.

Đứng trước những tin đồn, bà Diệp đã lên tiếng khẳng định chiếc Rolls-Royce Phantom vẫn đang nằm trong garare nhà riêng. Tại Việt Nam hiện có cả trăm chiếc Rolls-Royce đủ loại nhưng chiếc Phantom của bà Diệp vẫn chiếm một vị trí đặc biệt và khiến giới chơi xe không thể quên, bởi nó là chíec xe siêu sang Anh quốc chính hãng và mang "biển độc".

Video: Sau 7 năm, Rolls-Royce biển ngũ quý 1 rao bán hơn 11 tỉ đồng.

Nguyễn Chung (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/nhin-lai-xe-rolls-royce-bien-doc-cua-ba-duong-thi-bach-diep-1177967.html