Nhìn ngắm lại 15 'chiến binh' đầy tiềm năng của đội Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường chương trình The Voice Kids 2018

Hãy cùng điểm danh lại 15 màu sắc âm nhạc đầy tiềm năng của team Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường trong chương trình Giọng hát Việt nhí 2018 các bạn nhé!

Vòng Giấu mặt Giọng hát Việt nhí 2018 đã khép lại với những màu sắc và cá tính âm nhạc được chọn lựa về đội của các vị HLV đầy quyền lực của chương trình. Mỗi đội đều có những định hình phong cách riêng cho thí sinh của mình, và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng điểm danh lại 15 cô và cậu bé xuất sắc nhất đồng hành cùng team Sơn – Tường trong chương trình năm nay.

Nguyễn Thị Hải Yến – 7 tuổi – Hải Dương

Thiên thần nhỏ Hải Yến sở hữu chất giong trong trẻo và dạt dào tình cảm qua ca khúc Lòng Mẹ đã chinh phục được cặp đôi Soobin – Vũ Cát Tường và 4 vị HLV còn lại. Cũng vì Hải Yến mà 2 cặp đôi Sơn – Tường và Bảo Anh – Khắc Hưng đã “khóa âm” nhau dẫn đến một màn tranh giành rất thú vị trong chương trình năm nay. Không chỉ sở hữu một giọng hát đẹp mà Hải Yến còn có một ngoại hình xinh xắn và đáng yêu, rất dễ gây cảm tình đối với khán giả. Mặc dù còn nhỏ, nhưng Hải Yến cũng là một tiềm năng âm nhạc của đội Sơn – Tường.

Trần Vũ Bảo Ngọc – 12 tuổi – TP. HCM

Bảo Ngọc đã lựa chọn ca khúc Về Nhà Thôi rất khó thể hiện với giai điệu lắt léo để chứng minh bản lĩnh của mình trên sân khấu Giọng hát Việt nhí năm nay và chính điều này cũng đã giúp Bảo Ngọc thuyết phục được 6 vị HLV chọn mình. Với sở trường là dòng nhạc R&B, màu giọng lạ, vang và phong cách trình diễn ấn tượng, Bảo Ngọc nhất định sẽ giúp team Sơn – Tường có những màn trình diễn độc lạ và đầy cuốn hút ở những vòng thi sau.

Đào Đình Anh Tuấn – 12 tuổi – Thanh Hóa

Anh Tuấn là một màu sắc âm nhạc hiếm hoi của chương trình năm nay bởi cậu sở hữu chất giong khàn đặc trưng mà HLV nào cũng mong muốn có được. Hát ca khúc Về Nghe Gió Kể với lối tư duy âm nhạc vô cùng nhạy bén và văn minh, Anh Tuấn được 6 vị HLV đánh giá cao về tiềm năng và phong cách trình diễn tích cực. Tuy có mất bình tĩnh và chưa vững vàng ở một số nốt, nhưng Anh Tuấn với chất giọng lạ này sẽ là một viên ngọc sáng nếu được tỉ mĩ mài giũa.

Nguyễn Hoàng Thiên Nga – 9 tuổi – TP. HCM

Thiên Nga đã tái hiện lại ca khúc One Night Only version Vũ Cát Tường tại vòng Đối đầu Giọng hát Việt 2013 với phần xử lý khá thông minh nên đã mang đến một phần trình diễn chỉn chu và sôi động. Thiên Nga còn là một cô bé đa tài, biết nhảy, chơi trống, chơi đàn và hát tốt những ca khúc nước ngoài, đặc biệt là tiếng Pháp. Vũ Cát Tường nhận xét Thiên Nga sở hữu một giọng hát quyến rũ dễ đi vào lòng người, nên cô đã “quyết chiến” với đội Bảo Anh – Khắc Hưng để giành cô bé về đội. Thiên Nga chắc chắn là một màu sắc âm nhạc khá mới mẻ và có nhiều “đất” để khai thác ở những vòng thi sau.

Nguyễn Trần Xuân Phương – 11 tuổi – Huế

Sở hữu một ngoại hình xinh đẹp và sáng sân khấu với một giọng hát dạt dào tình cảm khi trình bày một ca khúc dân ca Độc Huyền Cầm nhẹ nhàng và sâu lắng, Xuân Phương đã thuyết phục được cặp đôi Sơn – Tường quay chiếc ghế lại để chọn mình. Màu sắc dân ca đang được chú ý ở rất nhiều cuộc thi âm nhạc hiện nay, vì thế, đây cũng được xem như là một lợi thế cho Xuân Phương tại hành trình The voice Kids 2018 của mình với team Sơn – Tường.

Nguyễn Khánh Hà – 9 tuổi – Hà Tĩnh

Cô gái Huế mini – Khánh Hà đã mang đến làn điệu dân ca xứ Huế dạt dào cảm xúc qua từng câu hát làm lay động hoàn toàn trái tim của 6 vị HLV và nhiều khán giả theo dõi chương trình. Bên cạnh giọng hát hồn nhiên, mộc mạc và cách luyện láy rất Huế, thì Khánh Hà còn có ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn và vô cùng duyên dáng trong tà áo dài tím mộng mơ. Khánh Hà cũng được xem như một “chiến binh” nhí đầy tiềm năng cho team Sơn – Tường ở dòng nhạc dân ca trữ tình.

Vũ Thị Phương Linh – 14 tuổi – Quảng Bình

Góp mặt vào đội hình dân ca của team Sơn – Tường chính là cô gái dân ca Bắc bộ Phương Linh với một giọng hát đẹp, vang và sáng. Trình bày ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi đã cũ nhưng Phương Linh lại làm toát lên cái chất riêng của mình, điều mà không phải thí sinh nào cũng làm được. Với một tiềm năng rất lớn trong giọng hát và kèm theo đó là Phương Linh còn có ngoại hình duyên dáng và bắt sân khấu, cô bé nhất định sẽ là một ẩn số thú vị cho đội Sơn – Tường năm nay.

Phạm Anh Thư – 11 tuổi – Hà Nội

Anh Thư là một cô bé có một giọng hát tràn đầy tình cảm và giàu cảm xúc trong giọng hát. Bên cạnh đó, mỗi câu hát của Anh Thư cất lên có một độ ngân và vang rất cao nhưng không bị chóe vô cùng lôi cuốn người nghe. Tin chắc rằng, sau khi về với team Sơn – Tường, được tập luyện kĩ lưỡng từ các vị HLV thì Anh Thư sẽ có những phần trình diễn xuất sắc hơn nữa ở những vòng thi sau.

Nguyễn Thái Gia Bảo – 11 tuổi – Hải Phòng

Gia Bảo là cậu bé rocker với chất giọng gằng đặc biệt, vang và đầy nội lực chắc chắn sẽ là một màu sắc ấn tượng của team Sơn – Tường. Bên cạnh đó, cậu bé còn có phong cách trình diễn ấn tượng với phong thái và làm tỏa ra nguồn năng lượng thu hút mọi người khi nghe cậu trình diễn. Với lợi thế là năng động và kiểm soát sân khấu tốt thì khi về đội Sơn – Tường, đội chuyên trị những dòng nhạc như thế này thì Gia Bảo nhất định sẽ phát huy màu sắc âm nhạc vốn có và tỏa sáng hơn nữa.

Phan Bảo Long – 12 tuổi – Hà Nội

Bảo Long với phần trình bày ca khúc When We Were Young chỉn chu và đầy lôi cuốn đã giúp cậu chinh phục được chiếc ghế nóng của đội Sơn – Tường. Cũng sở hữu một chất rất riêng trong màu giọng qua cách xử lý câu từ, đặc biệt hơn là cậu bé sở hữu một giọng hát sáng, cao và hát tiếng Anh cực tốt thì Bảo Long sẽ là một con át chủ bài cho những dòng nhạc nước ngoài trong team Sơn – Tường năm nay.

Nguyễn Minh Nhật – 14 tuổi – Bình Định

Minh Nhật đã mang đến chương trình Giọng hát Việt nhí 2018 một câu chuyện hết sức cảm động về người mẹ của mình qua ca khúc Đêm Mưa Nhớ Mẹ, đã làm cho nhiều khán giả phải bồi hồi, cảm động và hơn hết, HLV Soobin Hoàng Sơn cũng phải bật khóc trên ghế nóng và trải lòng với câu chuyện của mình. Là một trong những thí sinh hiếm hoi hát tốt dòng nhạc trữ tình – bolero trong cuộc thi năm nay và giọng hát chứa chan nhiều tình cảm, Minh Nhật sẽ là một nốt trầm rất đẹp trong team Sơn – Tường tại The voice Kids 2018.

Huỳnh Tấn Đạt – 12 tuổi – Đắk Lắk

Tấn Đạt chính là màu sắc âm nhạc dân gian đương đại tiếp theo góp mặt vào đội hình của team Sơn – Tường năm nay. Với sự đầu tư nghiêm túc và sự chuẩn bị kĩ càng, Tấn Đạt đã mang đến phần trình diễn chỉn chu đến các vị HLV và khán giả xem chương trình. “Viên ngọc” Tấn Đạt nhận được 6 chọn từ các vị HLV và để thuyết phục cậu về đội, Sơn – Tường không ngần ngại chặn Bảo Anh – Khắc Hưng trong sự hả hê vui sướng. Được các vị HLV nhận xét có nhiều tiềm năng trong giọng hát và có được quãng đường nghệ thuật dài sau này, Tấn Đạt cũng sẽ là một thí sinh nổi bật trong team Sơn – Tường trong Giọng hát Việt nhí 2018.

Trần Ngọc Gia Hân – 11 tuổi – TP. HCM

Gia Hân là cô dài thướt tha, duyên dáng trong tà áo dài trắng trình bày ca khúc giai điệu cũng nhẹ nhàng, sâu lắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Để Gió Cuốn Đi. Sở trường là dòng nhạc ballad và dân gian đương đại và sở hữu một chất giọng trẻ trung và sáng rất phù hợp với thị trường hiện nay. Tuy còn một vài lỗi nhỏ về cách chọn bài và cách hát làm cho thu hút hơn nhưng về đội Sơn – Tường thì Gia Hân sẽ có cơ hội được hoàn thiện và phát triển bản thân mình hơn nữa.

Nguyễn Bích Hà Mi – 10 tuổi

Hà Mi, “cô gái tên từ hôm qua” của Vũ Cát Tường không chỉ duyên dáng về ngoại hình mà còn có một chất giọng rất hay và đẹp. Muốn thử sức ở một lĩnh vực mới ngoài diễn xuất, Hà Mi lựa chọn âm nhạc và quyết định về đội Sơn – Tường là sự chọn lựa rất chính xác. Vừa biết diễn xuất lại vừa biết hát, Hà Mi sẽ mang lại những điều bất ngờ và thú vị cho những phần thi ở những vòng sau của chương trình.

Nguyễn Phan Quỳnh Anh – 10 tuổi – Nghệ An

Quỳnh Anh là mảnh ghép cuối cùng của team Sơn – Tường với việc cô bé sở hữu một chất giọng nhẹ nhàng và một ngoại hình xinh đẹp và sáng sân khấu. Tuy vẫn còn một chút thiếu sót trong giọng hát nhưng Quỳnh Anh cũng mang trong mình những tiềm năng nhất định về dòng nhạc ballad nhẹ nhàng bên cạnh những màu sắc cá tính và sôi động khác trong đội.

Team Sơn – Tường là team về đích đầu tiên với 15 thí sinh sở hữu nhiều cá tính và màu sắc âm nhạc đầy tiềm năng và mới mẻ cho chương trình Giọng hát Việt nhí 2018. Từng thí sinh trong đội hai HLV Sơn – Tường đều có những dấu ấn riêng, những màu sắc riêng và câu chuyện của mình mang đến cuộc thi năm nay. Hi vọng rằng với sự đa dạng, nhiều màu sắc trong đội, Sơn – Tường có thể khai thác tài năng của các bé và mang đến những màn trình diễn ấn tượng nhất.

Tập 1 vòng Đối đầu Giọng hát Việt nhí 2018 sẽ được phát sóng trực tiếp vào 21h15 thứ 7 ngày 27/10/2018 trên kênh VTV3, các bạn đừng quên đón xem để cổ vũ cho các bé thí sinh tài năng của chương trình nhé!

Dương Thanh Duy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nhin-ngam-lai-15-chien-binh-day-tiem-nang-cua-doi-soobin-hoang-son-vu-cat-tuong-chuong-trinh-the-voice-kids-2018-3904647.html