Nhìn thấy cảnh sát, thanh niên vứt xe máy bỏ chạy

Quá trình đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng mới chịu khai tên Hà Hoàng Long, SN 1988, trú tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội; gói ma túy trên Long mua với giá 100 nghìn đồng về sử dụng.

Khoảng 15g30 chiều 28-5, tổ công tác Y21/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Ngô Đức Cảnh chỉ huy, đang nhiệm vụ tại khu vực Quang Trung - Chu Văn An, quận Hà Đông thì phát hiện 2 người đàn ông cùng đi trên một xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, 2 đối tượng đã nhanh chóng vứt xe máy giữa đường rồi bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Tổ công tác đã triển khai đội hình truy bắt, kịp thời tóm gọn được đối tượng cầm lái, dẫn về chốt kiểm tra.

Tại chốt, đối tượng không hợp tác kiểm tra hành chính, liên tục giằng co, vùng vẫy để thoát thân. Trước tình thế đó, tổ công tác đã phải khống chế tại chỗ. Thậm chí đến lúc tổ công tác phát hiện đối tượng giấu một gói giấy chứa ma túy trong túi quần của mình nhưng anh ta vẫn tỏ ra lì lợm không chịu nhận.

Cảnh sát thu giữ gói ma túy trong túi quần của Hà Hoàng Long tại chốt

Quá trình đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng mới chịu khai tên Hà Hoàng Long, SN 1988, trú tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội; gói ma túy trên Long mua với giá 100 nghìn đồng về sử dụng.

Vụ việc được tổ công tác bàn giao về Công an phường Hà Cầu tiếp tục làm rõ.

Trước đó, đêm 27-5, tổ công tác Y9/141 làm nhiệm vụ tại đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, tiến hành kiểm tra đối với 2 nam thanh niên đèo nhau trên xe máy, phát hiện nam thanh niên ngồi sau trên giấu 2 gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng.

Đối tượng khai nhận đó là heroin, anh ta mua với giá 250 nghìn đồng về để sử dụng. Danh tính của người này được làm rõ là Lò Văn Cường, SN 1998, trú tại bản Phiêng Nèn, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Đối tượng cầm lái đèo Cường là Lò Văn Na, SN 1994, cùng quê.

Cường - Na đã cho biết cả 2 cùng góp tiền mua ma túy về là "kỷ niệm chia tay", vì một đối tượng dự định sẽ về quê. Kết quả giám định sau đó cho biết, 2 gói heroin của các đối tượng này có khối lượng 0,113 gr.

Tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng và tang vật về Công an phường Tân Mai để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhin-thay-canh-sat-thanh-nien-vut-xe-may-bo-chay-195334.html