Nhìn vào nội các, nhiều suy đoán Tổng thống đắc cử Joe Biden duy trì chính sách Mỹ-Trung của ông Trump

Nhiều thông tin cho hay Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden rất có thể tiếp nối chính sách đối ngoại của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump ở châu Á.

Khả năng Tổng thống đắc cử Joe Biden duy trì chính sách Mỹ-Trung của ông Donald Trump. (Nguồn: Getty Images)

Khả năng Tổng thống đắc cử Joe Biden duy trì chính sách Mỹ-Trung của ông Donald Trump. (Nguồn: Getty Images)

Tờ Asia Times hôm 19/12 cho rằng việc ông Biden đề cử ông Jake Sullivan vào vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia đã củng cố những suy đoán chính sách của ông với Trung Quốc và Đài Loan sẽ tiếp nối đường lối của ông Trump.

Ông Sullivan đã kêu gọi tăng cường Các chiến dịch Tự do Hàng hải (FONOPs) chống lại Trung Quốc ở Biển Đông, đánh dấu khả năng gia tăng chính sách của ông Trump. Ông Sullivan từng nói: "Chúng ta nên dành nhiều khí tài và nguồn lực hơn nữa để đảm bảo và củng cố (FONOPs), đồng thời cùng với các đối tác của mình giữ vững quyền tự do đi lại ở Biển Đông.

Viết cho tờ Asia Times, chuyên gia QHQT Richard Javad Heydarian nói rằng, các cố vấn hàng đầu của ông Biden đã kêu gọi tiến hành thêm các chiến dịch tự do đi lại giám sát Trung Quốc và hỗ trợ chiến lược cho Đài Loan.

Theo báo cáo của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) ở Washington DC, các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực, bao gồm các cuộc tập trận, huấn luyện, thăm cảng và hoạt động, đã tăng khoảng 50-65% trong năm 2020, tăng đáng kể so với con số 44% hồi năm 2019.

Theo báo cáo, Trung Quốc đã tăng cường phô trương sức mạnh trong khu vực thông qua các cuộc tập trận ở các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Gần đây, nước này đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật với trực thăng Harbin Z-9 và tên lửa chống hạm tiên tiến ở Tam Á, cực Nam đảo Hải Nam. Trung Quốc cũng đã hạ thủy tàu sân bay Sơn Đông đầu tiên được đóng trong nước vào tháng 12 năm ngoái và có kế hoạch xây dựng một vũng cạn mới ở Hải Nam có thể tiếp nhận Siêu tàu sân bay Type-003 thế hệ tiếp theo của Trung Quốc. Động thái của Trung Quốc trong khu vực đã khiến Mỹ tức giận và tăng cường FONOPs.

Các tàu chiến của Mỹ từng đi qua bán kính 12 hải lý của các đảo do Bắc Kinh chiếm đóng và các thực thể trên Biển Đông. Tần suất FONOP hàng năm đã tăng lên. Mỹ cũng đã đưa ra quyết định chưa từng có để hỗ trợ một cách hiệu quả tuyên bố chủ quyền trên biển của các đối thủ của Trung Quốc ở Biển Đông.

QT

(theo Punchng.com, Asia Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhin-vao-noi-cac-nhieu-suy-doan-tong-thong-dac-cu-joe-biden-duy-tri-chinh-sach-my-trung-cua-ong-trump-131995.html