Nhịp cầu nhân ái của anh em VFS trong mùa dịch COVID-19 tập 2

Sáng 12-4, anh chị em trong Hội Cổ động viên Việt Nam (VFS) phối hợp với Đoàn phường 5-6, quận 4 (TP.HCM) phát gạo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.

Sau lần đầu tiên tổ chức phát gạo thiện nguyện cho những mảnh đời gặp khó khăn ở quận 7, anh em VFS nhận được nhiều sự ủng hộ cho việc làm đầy ý nghĩa này. Thế là anh Trần Hữu Nghĩa, anh Phạm Tiến nửa tháng sau lại gom góp từ một số anh chị em trong hội xin giấu tên, rồi tự mình bỏ thêm một ít tiền mua cho đủ 1,2 tấn gạo tiếp tục giúp bà con nghèo.

Anh Phạm Tiến ân cần trao phần quà nhỏ cho bé gái đi lấy gạo giúp mẹ...

Anh Phạm Tiến ân cần trao phần quà nhỏ cho bé gái đi lấy gạo giúp mẹ...

... cùng các bạn trẻ Đoàn thanh niên của phường 4, phường 5, quận 4 phát gạo và khẩu trang cho bà con nghèo.

Có một người đi đường không xin gạo...

... chỉ ghé đến tặng một túi bánh mì ngọt cho anh em nhờ phát giúp thêm cho bà con rồi vội đi ngay.

Những bao gạo nghĩa tình tuy nhỏ thôi nhưng chứa đựng nhiều tấm lòng nhân ái của anh em VFS...

... như anh Phạm Tiến và đồng đội thường có những ý tưởng đẹp giúp đỡ người dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Chỉ vài anh chị em thay mặt VFS đứng ra phát gạo và khẩu trang do tuân thủ nghiêm ngặt quy định không tập trung đông người...

... và giãn cách đúng quy định.

Mỗi người dân nghèo có phiếu sẽ xếp hàng lần lượt cách 2 m...

(Clip: Anh chị em VFS và thanh niên Đoàn phường phát gạo từ thiện và khẩu trang cho bà con nghèo. Nguồn: NHƯ QUỲNH).

GIA HUY - ẢNH: NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/nhip-cau-nhan-ai-cua-anh-em-vfs-trong-mua-dich-covid19-tap-2-904978.html