Nhịp cầu truyền thụ kiến thức

Xác định ngoại ngữ là cầu nối gần nhất để cán bộ, giảng viên, học viên tiếp cận với những kiến thức từ nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực y học, nhiều năm qua, Học viện Quân y (HVQY) đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật về kết quả đào tạo ngoại ngữ. Phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ của Khoa Ngoại ngữ (HVQY) luôn không ngừng nỗ lực trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần truyền thụ, tiếp thu kiến thức và chắp cánh, phát triển tình hữu nghị giữa đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ngày 9-12-2018, vòng chung kết “Olympic tiếng Anh không chuyên toàn quốc” năm 2018 với sự tham gia của 135 đơn vị của các trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước đã diễn ra. Sau khi trải qua 3 chương trình chung kết tại 3 miền, HVQY là một trong 6 đội thi xuất sắc nhất có mặt tại vòng chung kết. Với chủ đề “English on the move-tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi”, cuộc thi đã tạo cơ hội để sinh viên thể hiện bản lĩnh, sức trẻ, sự hiểu biết trong các lĩnh vực mới và nhận được sự quan tâm đông đảo của xã hội, như: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; ứng dụng công nghệ thông tin trong học tiếng Anh... Kết thúc cuộc thi, đội thi đến từ HVQY đã giành giải đặc biệt toàn đoàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ (HVQY), kết quả của cuộc thi trên chỉ là một trong rất nhiều thành tích, kết quả mà cán bộ, giảng viên, học viên của HVQY đạt được trong lĩnh vực dạy và học ngoại ngữ trong những năm vừa qua. Để có được những kết quả đó, nhiều năm qua, khoa đã xây dựng được khung chương trình ngoại ngữ đào tạo và tiến hành giảng dạy theo tín chỉ cho các đối tượng dài hạn. Đối với các lớp hệ đại học, khoa thực hiện chương trình đào tạo theo niên chế gồm 4 học phần; các lớp sau đại học sẽ được áp dụng đào tạo theo tín chỉ cùng với các lớp chuyên khoa 2. Đồng thời bổ sung thêm bộ đề thi cho các lớp dài hạn để đáp ứng với hình thức thi và kiểm tra mới và hoàn thiện việc xây dựng, tổ chức thi trắc nghiệm trên máy thành công cho các đối tượng, bảo đảm tính công bằng và khách quan. Với khối sau đại học, khoa tiếp tục duy trì các bài giảng phù hợp với dạng đề thi của khung châu Âu.

Hiện nay, cùng với nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung) cả các đối tượng là học viên của học viện, Khoa Ngoại ngữ HVQY còn đảm nhiệm việc đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, y sĩ, bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ trong Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Đồng thời, khoa cũng phụ trách đào tạo tiếng Việt cho các đối tượng là học viên quốc tế đang theo học tại HVQY. Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, trong thời gian tới Khoa Ngoại ngữ phấn đấu có hơn 50% giảng viên đạt tiêu chuẩn giảng viên cấp 1 và mục tiêu phấn đấu đến năm 2021 khoa sẽ có trên 90% giảng viên đạt trình độ TOEIC 7.0 về tiếng Anh. Đồng thời tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

MAI CHU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhip-cau-truyen-thu-kien-thuc-568158