Nhịp sống sau vụ cháy Rạng Đông trở lại bình thường

Liên quan tới vụ cháy tại công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông, sau hơn nửa tháng di dời vì lo lắng, nhịp sống của cư dân xung quanh khu vực này đang dần trở lại bình thường.

Có cửa hàng thực phẩm cách hiện trường vụ cháy công ty Rạng Đông chỉ chừng chục mét, chị Trần Thị Yến đã mở cửa hàng trở lại cách đây một vài ngày. Lượng người mua tuy chưa bằng trước nhưng gần như mọi nhịp sống ở đây đã trở lại bình thường. Cũng có cửa hàng ngay đối diện tường rào công ty Rạng Đông, sau 2 tuần đóng cửa, sáng nay, chị Nguyễn Quỳnh Nga đã trở lại làm việc bình thường. Không khí theo cảm nhận của chị và nhiều người dân xung quanh là không còn mùi khét và bình thường như trước khi xảy ra vụ cháy. Bản thân chị và người nhà đã đi khám sức khỏe, kết quả không có dấu hiệu bất thường.Trong những ngày qua, Binh chủng hóa học đã rải gần 4 tấn hóa chất chống phát tán, lan tỏa thủy ngân ra môi trường bên ngoài trên diện tích 2.500m2. Công ty vệ sinh môi trường đô thị đã vận chuyển được khoảng hơn 60 tấn chất thải đi xử lý. Còn công ty thoát nước Hà Nội tiến hành khơi thông hệ thống cống, rãnh thoát nước thải xung quanh công ty Rạng Đông. Những thông tin về việc xử lý sự cố môi trường sau vụ cháy đang khiến người dân yên tâm và tin tưởng hơn. Tuy nhiên, nhiều người mong muốn sẽ tiếp tục có những thông tin thật chính xác và khách quan về môi trường sau khi việc tẩy độc nhà máy hoàn thành. Cạnh hiện trường vụ cháy, một số cửa hàng vẫn treo biển tạm thời đóng cửa. Phần lớn hộ dân khi ra vào xong đóng cửa ngay. Nhưng nhìn chung, nhịp sống của người dân quanh công ty Rạng Đông đang dần trở lại bình thường./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhip-song-sau-vu-chay-rang-dong-tro-lai-binh-thuong