Nho 'ba màu' Ninh Thuận giúp nông dân tăng thu nhập

Với ưu điểm vượt trội về chất lượng quả, trọng lượng, khi chín có màu đỏ vang đẹp mắt, giống nho mới NH 01 - 152 (còn gọi là nho ba màu) đang được thương thu mua khá nhiều. Hiện nhiều nhà vườn ở Ninh Thuận vẫn không đủ hàng để cung cấp cho thị trường.

Đây là vườn nho 5 sào NH 01 - 152 đang cho thu hoạch của gia đình ông Nguyễn Văn Lợi, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Với kinh nghiệm hơn 3 năm trồng giống nho mới, ông Lợi cho biết, nhờ canh tác theo quy trình VietGAP, ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm nên vườn nho cho năng suất ổn định. Nho ăn tươi NH 01 - 152 đang được thương lái thu mua tại vườn với giá dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, dự kiến vụ nho này gia đình có lãi hàng trăm triệu đồng.Tương tự, ông Đoàn Văn Hoàng đang canh tác 2 sào nho NH 01 - 152 cũng cho lãi cao. Giống nho NH 01 - 152 do Viện nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố nghiên cứu, lai tạo và chuyển giao cho người dân trồng nhân rộng. Giống nho mới này có thể trồng trên nhiều nền chân đất khác nhau, vào mùa mưa hay thời tiết nắng nóng, cây vẫn đậu quả tỷ lệ cao, khả năng kháng sâu bệnh tốt. Tùy theo chế độ canh tác, giống nho cho năng suất bình quân từ 15 - 18 tấn/ha/vụ và 2 vụ/năm. Tỉnh Ninh Thuận hiện có khoảng 10 ha nho giống NH 01 - 152. Với những ưu điểm vượt trội về khả năng thích nghi, chất lượng quả, giá bán cao và ổn định, giống nho ăn tươi NH 01 - 152 đang mở ra triển vọng mới cho các hộ trồng nho trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nâng cao hiệu quả kinh tế./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nho-ba-mau-ninh-thuan-giup-nong-dan-tang-thu-nhap