Nhờ đâu tuyển Thái Lan hồi sinh ở Asian Cup 2019?

Bỏ hình ảnh thứ bóng đá cẩn thận quá mức, tuyển Thái Lan bây giờ trở lại với chính mình. Họ chơi tấn công sôi động, tự do và hiệu quả.

Trao đổi với Zing.vn, nhà báo Phairat MLee của Fox Sports Asia cho biết: "Chiến thuật của HLV Milovan Rajevac làm cầu thủ ngột ngạt. Họ như bị kìm hãm. Còn nay, mọi thứ đã khác. Tuyển Thái Lan hoàn toàn được giải phóng về tinh thần lẫn lối chơi".

Bí mật đằng sau sự hồi sinh của tuyển Thái Lan nằm ở đó. Khoảng thời gian chưa đầy 2 tuần không đủ để HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai tạo ra cuộc cách mạng đáng kể nào cho đội nhà. Song, nhà cầm quân này lại làm được điều người tiền nhiệm không thể.

Ban huấn luyện mới của tuyển Thái Lan đã làm lột xác đội nhà.

HLV Sirisak Yodyardthai có thể chẳng phải bậc thầy chiến thuật, nhưng ông rất hiểu các cầu thủ. "Tôi cho rằng ông Rajevac thất bại ở tuyển Thái Lan vì không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ chung với cầu thủ. Trong khi đó, Sirisak Yodyardthai lại quá hiểu những thành viên trong đội.

"Ngoài ra, giữa họ cũng không có rào cản ngôn ngữ nào", cây bút của Fox Sports Asia cho biết.

Một lần, khi trò chuyện cùng cựu HLV tuyển Philippines - ông Simon McMenemy, nhà cầm quân người Scotland có chia sẻ một trong những yếu tố để thành công ở bất kỳ đội bóng nào chính là: HLV phải hiểu được cầu thủ và văn hóa nơi bản thân làm việc.

"Khi tới Đông Nam Á làm việc, mọi thứ với tôi rất lạ lẫm. Tôi đã thất bại nhiều lần vì không thể tìm được tiếng nói chung với các học trò", ông McMenemy chia sẻ.

Ông Rajevac thất bại vì không hiểu cầu thủ Thái Lan.

Năm 2019, ông Milovan Rajevac phải ra đường có lẽ cũng vì lý do như vậy. Theo nhà báo Thái Lan, hai "thủ lĩnh" dẫn dắt đội nhà lúc này gồm Sirisak Yodyardthai và Choktawee Promrat (cố vấn) hoàn toàn chinh phục được cầu thủ. Họ biết cách giải phóng tinh thần những Theerathon Bunmathan, Tristan Do, Chanathip Songkrasin hay Teerasil Dangda.

"Một nguồn tin thân cận chỉ ra, không khí trong tuyển Thái Lan lúc này hệt SEA Games 2015, giải đấu ông Choktawee Promrat làm HLV trưởng và giành huy chương vàng", nhà báo Phairat MLee chia sẻ.

Trước Rajevac, một HLV ngoại khác là Winfried Schäfer người Đức cũng từng thất bại ở tuyển Thái Lan. Lý do vì nhà cầm quân này không hiểu văn hóa cầu thủ Thái Lan, cũng như quyền tự do lựa chọn cầu thủ. Liên đoàn bóng đá Thái Lan được tin rằng đã can thiệp một phần.

"Rajevac là một HLV giỏi. Ít nhất ông ta đã cải thiện hệ thống phòng ngự cho tuyển Thái Lan. Rajevac giúp các cầu thủ thi đấu kỷ luật hơn, đặc biệt nơi hàng thủ. Tôi cho rằng về khoản này, không ai làm giỏi hơn vị HLV người Serbia".

"Nhưng nhìn chung, Rajevac không hợp với tuyển Thái Lan", ký giả người Thái Lan nói.

Chanathip thi đấu bùng nổ gần đây.

Lúc 21h hôm nay, tuyển Thái Lan sẽ gặp Trung Quốc ở vòng 1/8 của Asian Cup 2019. Đây không phải trận đấu dễ dàng. Ngoài ra, một số quân bài theo nhà báo Thái Lan chưa tỏ ra nhuần nhuyễn trong cách thi đấu khi được xếp đá ở sơ đồ 3 trung vệ. Tuy nhiên, người Thái Lan có Chanathip và Thitiphan.

"Chanathip là linh hồn tuyển Thái Lan trong mọi trận đấu. Kinh nghiệm chơi bóng tại Thái Lan của cậu ta giúp ích rất nhiều cho đội nhà. Tôi nghĩ Chanathip hoàn toàn được giải phóng lúc này. Anh ta có thể ghi bàn, rồi kiến tạo. Một cầu thủ quá hoàn hảo cho mặt trận tấn công", nhà báo Phairat MLee nói.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nho-dau-tuyen-thai-lan-hoi-sinh-o-asian-cup-2019-post910280.html