Nhờ đồng đội gặp hạn, Công Phượng gần chắc suất đá chính ở vòng 5 của STVV

Do tiền đạo bị thẻ đỏ và tiền vệ dính chấn thương, nên CLB STVV của Bỉ khả năng sẽ tung Công Phượng vào sân đá chính ngay từ những phút đầu tại vòng 5 giải VĐQG Bỉ vào ngày 25/8 tới.

Công Phượng nhiều khả năng sẽ được vào sân đá chính ngay từ đầu. Ảnh minh họa

Công Phượng nhiều khả năng sẽ được vào sân đá chính ngay từ đầu. Ảnh minh họa

Mới đây, CLB Sint-Truidense VV của Bỉ đã thông báo về tình hình nhân sự sau trận đấu ở vòng 4 với CLB Royal Antwerp. Cụ thể, tiền đạo chủ lực Boli nhận thẻ đỏ và không được đá ở trận đấu tại vòng 5.

Tiền vệ Jordan Botaka dính chấn thương khiến khả năng vào sân ở trận sau là rấp thấp. Như vậy, việc lung lay cả 2 vị trí quan trọng trên khiến cơ hội Công Phượng được tung vào sân đá chính ngay từ những phút đầu được mở ra sáng hơn bao giờ hết.

Trước đó, chân xút xứ Nghệ đã được đăng ký danh sách cầu thủ trong trận gặp Royal Antwerp, nhưng chiếc thẻ đỏ của Boli buộc HLV Marc Brys phải thay đổi kế hoạch và số 10 của ĐTQG Việt Nam buộc phải ngồi ngoài sân đến hết giờ.

Theo lịch thi đấu, Sint Truidense sẽ gặp Zulte Waregem ở vòng 5 Jupiler League 2019/2020 vào lúc 1h00 sáng ngày 25/8 (theo giờ Việt Nam).

Còn nhớ trước ngày lên đường sang Bỉ, Công Phượng tự tin khẳng định trong buổi ký hợp đồng với STVV rằng "ngã ở đâu, đứng dậy ở đó".

Ý của chân sút này là anh từng thất bại trong chuyến du đấu ở Hàn Quốc, Nhật Bản nên việc sang Bỉ chính là nơi để anh đứng dậy.

Quyết tâm đó không sai nhưng có lẽ thần may mắn vẫn chưa mỉm cười với năng lực và trình độ thật sự của học trò "cưng" thầy Park Hang Seo.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nho-dong-doi-gap-han-cong-phuong-gan-chac-suat-da-chinh-o-vong-5-cua-stvv-85607.html