Nhờ Nga, Kazakhstan bán được nhiều dầu thô cho châu Âu

Sau khi 'quay lưng' với năng lượng Nga, Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu nhiều dầu thô của Kazakhstan trong quý đầu tiên của năm 2023, so với một năm trước đó.

Kể từ đầu năm nay, quốc gia Trung Á trở thành một trong những lựa chọn ưa thích của các nhà máy lọc dầu châu Âu. Cụ thể, quốc gia này đã gửi 71% lượng dầu xuất khẩu sang EU, từ 65% một năm trước đó.

“Các thùng dầu thô của Kazakhstan đang thay thế thành công dầu thô cao cấp Urals (Nga). Ví dụ, CPC Blend, trộn với dầu từ Kurdistan, gần như thay thế hoàn hảo cho loại của Nga,” một thương nhân tại thị trường Địa Trung Hải cho biết.

Kể từ khi Nga bị áp đặt lệnh cấm vận, quốc gia Trung Á này bán được số lượng dầu đáng kể cho châu Âu. Ảnh minh họa: Internet.

Kazakhstan xuất khẩu hơn 90% lượng dầu các cảng của Nga – thông qua Hiệp hội Đường ống Caspian (CPC) và mạng lưới đường ống TRNF_p.MM của ông lớn ngành năng lượng Transneft (Nga).

Khác với “vàng đen” của Nga, dầu từ Kazakhstan không bị phương Tây trừng phạt.

Kazakhstan xuất khẩu hai loại dầu chính: CPC Blend thông qua đường ống CPC từ Biển Caspi đến Biển Đen và KEBCO, được giới thiệu để phân biệt với hỗn hợp Urals hàng đầu của Nga.

Theo Cục thống kê Quốc gia Kazakhstan, Italy là khách hàng lớn nhất của quốc gia này, với tỷ trọng xuất khẩu tăng lên 38% so với cùng kỳ năm ngoài. Bên cạnh đó, Pháp và Romania cũng tăng cường mua hàng.

Ngoài ra, nhà cung cấp Kazakhstan có kế hoạch tăng nguồn dung cầu cho Đức, nền kinh tế đầu tàu châu Âu, thông qua đường ống Druzhba của Nga, lên 100.000 tấn trong tháng này.

Theo hãng tin RT, công ty Kaztransoil, nhà điều hành đường ống nhà nước Kazakhstan, có kế hoạch tăng nguồn cung dầu cho Đức thông qua đường ống Druzhba của Nga lên 100.000 tấn trong tháng này.

Theo công ty, cho đến nay họ đã vận chuyển thành công hai chuyến hàng 20.000 tấn dầu qua đường ống đến Adamowo-Zastawa ở Ba Lan. Từ đó, số dầu sẽ được vận chuyển đến nhà máy lọc dầu PCK của Đức ở Schwedt.

Thị phần của châu Á trong xuất khẩu dầu của Kazakhstan vẫn ổn định, ở mức 20% tổng nguồn cung.

Năm 2022, quốc gia Trung Á sản xuất 84,2 triệu tấn dầu, năm nay dự kiến sản xuất 90,5 triệu tấn. Xuất khẩu dầu dự kiến sẽ đạt 71 triệu tấn, nhưng gần như tất cả số dầu đó đã được đặt hàng và Kazakhstan không thể bán cho khách mua khác mà không bị phạt tài chính.

Điệp Nguyễn (Theo HSNW)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nho-nga-kazakhstan-ban-duoc-nhieu-dau-tho-cho-chau-au-post249874.html