Nhỏ nhưng hiệu quả

Công nghiệp hỗ trợ là ngành công nghiệp nền tảng, giúp chuyển dịch nền kinh tế lên nấc thang giá trị gia tăng cao hơn. Tuy nhiên, để phát triển theo đúng hướng, các DN Việt Nam nên tìm ra con đường riêng.

Khi đầu tư vào Việt Nam, các DN FDI luôn mong muốn mua được các linh kiện, phụ tùng trong nước để giảm lượng tồn kho cũng như giảm giá thành. Tuy nhiên, DN Việt Nam, nhất là DN ngành công nghiệp hỗ trợ thường ít có kế hoạch dài hạn, năng lực sản xuất tổ chức quản lý sản xuất và công nghệ kỹ thuật còn yếu nên chưa thể mạnh dạn đầu tư khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Từ những hạn chế này, các chuyên gia kinh tế cho rằng, các DN công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam không nhất thiết phải làm lớn mà có thể đi vào thị trường ngách, tìm ra những thế mạnh riêng, làm nhỏ nhưng hiệu quả, giá trị gia tăng cao thì cũng sẽ phát triển rất mạnh.

Thực tế cho thấy, nhiều DN công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đã có sự phát triển rất mạnh mẽ, xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới nhưng chỉ làm những thiết bị rất nhỏ như van vòi, vành đĩa, bao bì… Tiêu biểu như một DN chuyên sản xuất các loại van, vòi, linh phụ kiện phục vụ các ngành cấp nước, khí, gas, xăng dầu và các ngành sản xuất công nghiệp phụ trợ, dù hoàn toàn vốn Việt Nam nhưng đã đầu tư sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó, sản phẩm không chỉ được cung cấp tới 63 tỉnh thành mà còn có thể xuất khẩu lên tới 8 triệu sản phẩm cho các thị trường tại châu Mỹ, châu Âu, Tây Á… Do đó, theo khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội, tỷ lệ thu mua nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng, vật tư của các DN Nhật Bản tại Việt Nam đã tăng lên đáng kể từ năm 2010 đến nay, tỷ lệ này đã vượt qua Malaysia vào năm 2018. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn thấp hơn so với một số nước láng giếng như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia.Điều này cho thấy, sự phát triển của các DN công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam cần đi theo nhiều hướng, cần tìm ra được phân khúc thị trường và khách hàng hợp lý. Nhưng tất nhiên, bên cạnh việc tìm hướng phát triển, các DN đều mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ những chính sách đủ mạnh để tăng cường năng lực; tiếp tục được tạo cơ hội kết nối kinh doanh, đặc biệt là tạo cơ hội cho các nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng tiềm năng của Việt Nam được gặp gỡ, trao đổi với các nhà chế tạo, lắp ráp của nước ngoài.

Bình Nam

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/nho-nhung-hieu-qua-110142-110142.html