Nho Quan (Ninh Bình): Nhiều kết quả đáng mừng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đến nay Nho Quan đã đạt được những kết quả đáng mừng.

Nho Quan đạt được nhiều kết quả đáng mừng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nho Quan là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Bình, giáp ranh với các huyện Gia Viễn, Hoa Lư và Thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình); huyện Yên Thủy, Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình); huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa). Toàn huyện có tổng diện tích tự nhiên 450,83km2, chiếm 1/3 tổng diện tích toàn tỉnh; dân số trên 175.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiếu số chiếm gần 18% dân số, đồng bào theo đạo công giáo chiếm gần 17% dân số. Địa hình đa dạng, chia thành 3 vùng rõ rệt (vùng đồi núi, vùng bán sơn địa và vùng chiêm trũng), cùng hệ thống sông ngòi, hồ đập khá phong phú, nhiều hồ đập tự nhiên như hồ Đồng Chương, hồ Thường Sung, hồ Yên Quang…

Nho Quan có khí hậu nhiệt đới, ôn hòa, rất thuận lợi cho việc hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp và phát triển rừng. Huyện có 26 xã và 1 thị trấn, với 286 thôn, xóm, bản, tổ dân phố. Đảng bộ huyện có 71 tổ chức cơ sở đảng (32 đảng bộ, 39 chi bộ), với trên 9.700 đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII; bên cạnh những thuận lợi cơ bản, còn không ít khó khăn, thách thức; tình hình thế giới diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, thị trường bất động sản trong nước gặp nhiều khó khăn, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, nhất là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế và đời sống nhân dân trong huyện.

Song với những chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trên các lĩnh vực: Chủ động kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt, hiệu quả đại dịch Covid-19. Kinh tế tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt, năm 2022 huyện Nho Quan đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Theo báo cáo của Huyện ủy Nho Quan, ngành sản xuất nông nghiệp của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, thu hút đầu tư, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển mới. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều hàng năm đều giảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, quốc phòng được giữ vững và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Đến nay 7/12 chỉ tiêu chủ yếu của đại hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, 5/12 chỉ tiêu còn lại đạt từ 60% trở lên.

Anh Tú

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/nho-quan-ninh-binh-nhieu-ket-qua-dang-mung-trong-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-lan-thu-xxvii-365631.html