Nhờ Trung tâm bảo vệ ĐVHD Nam Cát Tiên chăm sóc

TP – Hôm qua, Thượng Tá Lê Minh Châu – Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (PC36) - CA tỉnh Bình Dương cho biết, số lượng động vật hoang dã trên nửa tấn, gồm 85 kg rắn hổ mang và 476 kg kỳ đà bị cơ quan này bắt giữ đã được chuyển giao cho Trung tâm bảo vệ động vật hoang dã quốc gia Nam Cát Tiên chăm sóc, bảo dưỡng.

>> Bắt giữ lô hàng vận chuyển động vật hoang dã trái phép Đêm 13/10, đội 3 PC36 bắt quả tang số lượng động vật trên được vận chuyển trên xe tải loại nhỏ, gắn biển số 35N 7224, do Phạm Văn Quang (SN 1977, ngụ xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) điều khiển. Tài xế đã không trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số lượng động vật thuộc danh sách bảo tồn nói trên. Trong lúc áp giải xe tải về trụ sở PC36, một chiếc xe ôtô bảy chỗ hiệu Innova gắn biển số 52U - 2855 chạy vượt lên ép đầu xe công an nhằm giải thoát xe tải. Tài xế bị bắt giữ sau đó.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=174747&channelid=12