Nhói lòng nhìn nước Úc chìm trong đại thảm họa cháy rừng, nửa tỉ động vật đã chết

Trung bình trên mỗi hecta đất tại Úc có 17,5 loài thú, 20,7 loài chim, 129,5 loài bò sát. Khi nhân lên với quy mô của vụ cháy, số lượng các loài sinh vật bị hủy diệt lên tới hơn 480 triệu cá thể.

Các vụ cháy rừng đã bắt đầu từ tháng 9-2019 đang là thảm họa tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở Úc.

Các vụ cháy rừng đã bắt đầu từ tháng 9-2019 đang là thảm họa tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở Úc.

Trên cả nước, có hơn chục người chết, hàng ngàn ngôi nhà bị thiêu rụi.

Trên cả nước Úc, hơn 5,1 triệu ha rừng bị cháy, so với những vụ cháy rừng chấn động của năm qua như California - 62.053 ha và ở Amazon - gần 1 triệu ha thì diện tích cháy ở Úc lớn hơn nhiều lần.

Theo CNN, do Úc chỉ vừa bước vào mùa hè, tình hình cháy rừng sẽ còn nguy hiểm trong những tháng tới. Thông thường, đỉnh nhiệt rơi vào tầm tháng 1, tháng 2 hằng năm.

Động vật hoang dã là nạn nhân của cháy rừng vì chúng không có chỗ trốn an toàn.

Khoảng gần 1/3 số lượng gấu túi koala, con vật biểu tượng của nước Úc, bị chết trong hỏa hoạn và 1/3 vùng sinh sống của chúng bị phá hủy. Chuột túi cũng phải chạy ra đường vì lửa đuổi chúng khỏi rừng.

|

Trung bình trên mỗi hecta đất tại Úc có 17,5 loài thú, 20,7 loài chim, 129,5 loài bò sát. Khi nhân lên với quy mô của vụ cháy, số lượng các loài sinh vật bị hủy diệt lên tới hơn 480 triệu cá thể!

Tại New South Wales - một trong những bang đông dân nhất Úc, người dân hoảng loạn chạy trốn trên những con đường tắc nghẽn.

Còn ở các thành phố lớn như Sydney và Melbourne, khói đen dày đặc phủ kín bầu trời, khiến chỉ số chất lượng không khí có lúc cao gấp 20 lần so với mức "độc hại" thông thường.

Các đám cháy kỷ lục đã hoành hành suốt 2 tháng ròng, đẩy nhiệt độ lên tới gần 50 độ C và khiến "lực lượng cứu hỏa phải nỗ lực đến mức cực điểm".

*Ảnh: CNN, AFP, Reuters

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nhoi-long-nhin-nuoc-uc-chim-trong-dai-tham-hoa-chay-rung-nua-ti-dong-vat-da-chet-82076-4.html