Nhóm bác sĩ Hàn Quốc đệ đơn khiếu nại Bộ trưởng Y tế

Một nhóm bác sĩ Hàn Quốc đã gửi đơn khiếu nại Bộ trưởng Y tế Cho Kyoo-hong và Thứ trưởng Park Min-soo lạm dụng quyền lực.

Theo Yonhap, đơn khiếu nại liên quan đến tranh cãi kéo dài về quyết định của Chính phủ Hàn Quốc tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y.

Các nhân viên y tế trong "Nhóm bác sĩ cho tương lai" vừa gửi khiếu nại lên Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao (CIO). Theo đó, họ cáo buộc Bộ trưởng Y tế Cho Kyoo-hong và Thứ trưởng Y tế Park Min-soo lạm dụng quyền lực.

Lim Hyun-taek, Chủ tịch Hiệp hội Nhi khoa Hàn Quốc, cầm hồ sơ khiếu nại Bộ trưởng Y tế và Thứ trưởng y tế về việc lạm dụng quyền lực. Ảnh: Yonhap

Nhóm đã phản đối Bộ Y tế về việc không chấp nhận đơn xin nghỉ việc tập thể của các bác sĩ nội trú, thực tập sinh đồng thời buộc họ phải quay lại làm việc.

Lim Hyun-taek, người đứng đầu Hiệp hội Nhi khoa Hàn Quốc và nhóm bác sĩ trên, nói với các phóng viên trước văn phòng CIO ở Gwacheon rằng ông Cho và ông Park “đã vượt ra ngoài Hiến pháp và luật pháp” để đưa ra mệnh lệnh.

Bác sĩ Lim nói: “Họ đã lạm dụng quyền hạn để cản trở khoảng 13.000 bác sĩ thực tập thực hiện các quyền hợp pháp của mình, bao gồm quyền nghỉ ngơi và quyền từ chức”.

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố họ có thể ban hành các lệnh trên vì luật dịch vụ y tế cho phép áp dụng các biện pháp như vậy trong trường hợp có mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Lời nhắn gửi của một phụ huynh bệnh nhi gắn trên tường bệnh viện: "Tôi hy vọng con trai tôi sẽ khỏe lại. Tôi hy vọng giáo sư sẽ vẫn làm việc tại bệnh viện. Xin đừng rời đi". Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 19/3 đã chỉ trích các giáo sư y khoa của Đại học Quốc gia Seoul vì quyết định từ chức hàng loạt để ủng hộ cuộc đình công kéo dài một tháng của các bác sĩ thực tập và cho rằng động thái như vậy không thể chấp nhận được.

Thứ trưởng Y tế Park Min-soo kêu gọi các giáo sư y khoa thuyết phục các bác sĩ cấp dưới trở về làm việc. Ông Park nói: “Người dân đang cảm thấy khó hiểu và thậm chí còn bày tỏ sự tức giận đối với các giáo sư y khoa… Người dân sẽ mong đợi các giáo sư y khoa đưa học trò của họ quay lại bệnh viện thay vì bỏ rơi bệnh nhân một cách vô trách nhiệm”.

Khoảng 90% trong số 13.000 bác sĩ nội trú, thực tập sinh khắp Hàn Quốc đã nghỉ việc kể từ cuối tháng 2 để phản đối quyết định của chính phủ tăng thêm 2.000 sinh viên y từ năm 2025.

"Chính phủ cam kết chủ động tham gia đối thoại. Kênh liên lạc luôn rộng mở và chúng tôi sẽ chăm chú lắng nghe, phản ánh các ý kiến trong chính sách của mình", ông Park nói thêm.

Hàn Quốc đang nỗ lực tăng mạnh số lượng sinh viên y khoa để ứng phó với tình trạng dân số già đi nhanh chóng và tình trạng thiếu bác sĩ ở nông thôn và các lĩnh vực thiết yếu như khoa nhi và khoa cấp cứu.

Tuy nhiên, các bác sĩ lại cho rằng việc tăng chỉ tiêu sẽ làm suy giảm chất lượng giáo dục y tế và dẫn đến chi phí y tế cao hơn cho bệnh nhân. Họ đã kêu gọi trước tiên phải giải quyết tình trạng các bác sĩ chuyên khoa có thu nhập thấp và tăng cường bảo vệ pháp lý cho nhân viên y tế gặp sơ suất khi hành nghề.

An Yên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhom-bac-si-han-quoc-de-don-khieu-nai-bo-truong-y-te-2261279.html