Nhóm 'bạn tù' sống bằng 'nghề' trộm cắp, cướp giật

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn Hải Dương và Bắc Ninh.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện trộm cắp, cướp giật, trong đó nổi lên đối tượng Nguyễn Thắng Tuyến (28 tuổi, ở huyện Kinh Môn, Hải Dương) nên bố trí lực lượng theo dõi.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Ngày 6/9, đơn vị nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị T.H. (24 tuổi, ở huyện Thanh Hà, Hải Dương) về việc bị một đối tượng cướp giật túi xách khi đang điều khiển xe máy trên Quốc lộ 5 (đoạn xã Nam Đồng, TP Hải Dương). Bên trong túi xách có 1 điện thoại di động và 390.000 đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Căn cứ đặc điểm nhận dạng do bị hại cung cấp, cơ quan điều tra xác định được vụ việc do nhóm đối tượng của Nguyễn Thắng Tuyến thực hiện. Bị triệu tập đến cơ quan công an làm việc, Tuyến thừa nhận đã gây ra vụ cướp túi xách của chị T.H. vào chiều tối 6/9. Đáng chú ý, chiếc xe mà Tuyến sử dụng khi đi cướp túi xách của chị T.H. lại là tang vật của vụ án khác.

Ngoài ra, Tuyến khai nhận, cùng với một số đối tượng thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện Cẩm Giàng, Thanh Miện, thị xã Chí Linh, TP Hải Dương và tại một số huyện của tỉnh Bắc Ninh.

Nhóm đối tượng của Tuyến gồm Nguyễn Trọng Vinh (25 tuổi, ở huyện Thanh Miện, Hải Dương); Đỗ Văn Công (25 tuổi, ở thị trấn Kinh Môn, Hải Dương) và Đào Văn Minh (28 tuổi, ở Đông Triều, Quảng Ninh).

Nhóm đối tượng có tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” hoặc “Mua bán trái phép chất ma túy”. Chúng quen nhau trong thời gian thụ án, rồi tụ họp với nhau sau khi trở về và cùng đi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đăng Khoa

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhom-ban-tu-song-bang-nghe-trom-cap-cuop-giat-514524.html