Nhóm bị cáo lên kế hoạch lật đổ chính quyền lĩnh án 30 năm tù

Các bị cáo đã lên kế hoạch tuyên truyền, lôi kéo người tham gia biểu tình, chiếm trụ sở chính quyền ở Hà Nội, TP.HCM. Thậm chí chúng còn lên kế hoạch mua vũ khí, nhằm gây bạo loạn tiến tới lật đổ chính quyền

Bị cáo Nguyen Michael Phuong Minh tại tòa sáng nay.

Bị cáo Nguyen Michael Phuong Minh tại tòa sáng nay.

Ngày 24/6, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyen Michael Phuong Minh (55 tuổi, quốc tịch Mỹ), Huỳnh Đức Thanh Bình (23 tuổi, sinh viên), Trần Long Phi (21 tuổi, quê Đồng Nai) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Bị cáo Huỳnh Đức Thịnh (67 tuổi, bố của bị cáo Thanh Bình) bị xét xử tội “Không tố giác tội phạm”.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyen Michael Phuong Minh 12 năm tù, Huỳnh Đức Thanh Bình 10 năm tù, Trần Long Phi 8 năm tù cùng về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Bị cáo Huỳnh Đức Thịnh nhận 1 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, do bất mãn với Nhà nước nên từ đầu năm 2017, các bị cáo Minh, Bình, Phi đã cùng Lê Quốc Phong (hiện đang bỏ trốn) thành lập và tham gia tổ chức “Quốc nội quật khởi”. Trong thời gian này Minh đã trở về Việt Nam để tạo quan hệ và trao đổi các vấn đề được dư luận quan tâm.

Tổ chức trên đã lên kế hoạch tuyên truyền, lôi kéo người tham gia biểu tình, chiếm trụ sở chính quyền ở Hà Nội, TP.HCM. Thậm chí chúng còn lên kế hoạch mua vũ khí, nhằm gây bạo loạn tiến tới lật đổ chính quyền, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

An ninh quanh tòa án được thắt chặt. Lực lượng cảnh sát cơ động cùng xe cứu hỏa, cứu thương chờ sẵn.

Để thực hiện âm mưu này, Phong đã nhận từ Minh 2.000 USD mua vũ khí. Bị cáo cũng thành lập nhóm “hành động đặc biệt, ám sát bí mật”, soạn thảo tài liệu, lên kế hoạch tổ chức “biểu tình kết hợp với kẹt xe” và bản “Tuyên ngôn của Quốc nội quật khởi”.

Tối 30/6/2018, cả nhóm tập trung tại nhà ông Thịnh để bàn bạc, đồng thời lên kế hoạch chuẩn bị bom xăng, ná bắn đá để tấn công trụ sở cơ quan nhà nước, kèm truyền đơn kêu gọi người dân tham gia. Ông Thịnh dù không đồng ý với hành động này nhưng đã không tố giác đến cơ quan chức năng.

Ngày 3/7, Minh, Bình, Phi đến Khánh Hòa và Huế để lôi kéo người tham gia biểu tình, tuy nhiên trên đường quay về TP.HCM, các đối tượng bị lực lượng công an mời làm việc.

Sau thời gian điều tra, trước những chứng cứ, tài liệu thu thập được cùng lời khai các bị cáo, cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội và trực tiếp xâm phạm đến sự tồn tại vững mạnh của chính quyền nhân dân và nhà nước.

HĐXX tuyên phạt Nguyen Michael Phuong Minh 12 năm tù, Huỳnh Đức Thanh Bình 10 năm tù, Trần Long Phi 8 năm tù cùng về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Bị cáo Huỳnh Đức Thịnh nhận 1 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Phong Vũ

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nhom-bi-cao-len-ke-hoach-lat-do-chinh-quyen-linh-an-30-nam-tu-post303636.info