Nhóm Bộ tứ chuẩn bị cho lần đầu tập trận hải quân Malabar ở Australia

Đây là lần đầu tiên nhóm Bộ tứ quyết định đợt tập trận quy mô lớn ở Australia, thay vì khu vực Ấn Độ Dương như mọi khi.

Phó Đô đốc Dinesh Tripathi, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ; Phó Đô đốc Karl Thomas, Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Mỹ; Chuẩn Đô đốc Christopher Smith, Tư lệnh Hạm đội Australia và Phó Đô đốc Saito Akira, Tổng tư lệnh Hạm đội Phòng vệ Nhật Bản trong buổi họp báo ngày 10/8. (Nguồn: Reuters)

Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và Australia sẽ tổ chức tập trận hải quân Malabar ở ngoài khơi bờ biển Sydney, Australia trong ngày 11/8.

Trên đường đến Sydney, các tàu hải quân Nhật Bản và Ấn Độ đã ghé qua quần đảo Solomon và Papua New Guinea. Điều này cho thấy tầm quan trọng chiến lược của khu vực trên.

Theo Phó Đô đốc Karl Thomas, Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, cuộc tập trận “không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào” và giúp cải thiện khả năng phối hợp giữa các nước này.

Ông Thomas cho biết: “Khả năng răn đe của 4 quốc gia trong khuôn khổ nhóm Bộ tứ là nền tảng cho tất cả các quốc gia khác trong khu vực này”.

Trong khi đó, Phó Đô đốc Hải quân Ấn Độ Dinesh Tripathi nhận định rằng, thế giới đã trải qua nhiều thay đổi lớn kể từ khi Mỹ và Ấn Độ tổ chức cuộc tập trận Malabar đầu tiên hồi năm 1992, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Chỉ huy hạm đội Australia, Chuẩn đô đốc Christopher Smith nêu rõ: “Thái Bình Dương rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi hiểu tham vọng tiếp tục tăng trưởng và phát triển... nhưng vấn đề ở đây là sự minh bạch.

Không gian chiến đấu dưới nước sẽ là ưu tiên trong các cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai”.

(theo Reuters)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhom-bo-tu-chuan-bi-cho-lan-dau-tap-tran-hai-quan-malabar-o-australia-237907.html