Nhóm Bộ Tứ không có kế hoạch kết nạp thêm thành viên

Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ không có kế hoạch ngay lập tức mở rộng nhóm Bộ Tứ (Quad) dù Hàn Quốc đã thể hiện sự quan tâm đến khuôn khổ hợp tác bốn bên này.

Một cuộc họp của các đại diện nhóm Quad. (Ảnh: AP)

Đây là tuyên bố được Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Camille Dawson đưa ra trước các phóng viên tại Tokyo (Nhật Bản), ngày 14/8. “Chúng tôi không có kế hoạch nào trong ngắn hạn để mở rộng thành viên chính thức của Quad… Quan điểm này là "sự hiểu biết chung" giữa 4 quốc gia thành viên” – đại diện ngoại giao Mỹ khẳng định.

Tuyên bố trên được bà Dawson đưa ra sau khi một quan chức cấp cao của Hàn Quốc hồi tháng 3 cho biết Seoul sẵn sàng tham gia nhóm Bộ Tứ do Mỹ dẫn đầu, vốn được cho là nhằm tạo đối trọng với tầm ảnh hưởng quân sự, kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cho biết, hiện bà chưa nắm được thông tin về bất kỳ quốc gia nào đã yêu cầu hoặc đề xuất tư cách thành viên đầy đủ trong Quad. Bà Dawson cũng đồng thời nhấn mạnh rằng, mục tiêu của Quad là nhằm thúc đẩy hợp tác với các quốc gia khác trong từng lĩnh vực để giải quyết các vấn đề xoay quanh mối quan hệ với Trung Quốc.

Quan chức này khẳng định, nhóm Bộ Tứ sẽ không phải là “chủ đề thảo luận chính” tại Hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nhật - Hàn tại Trại David gần thủ đô Washington (Mỹ) vào ngày 18/8 tới.

Năm 2004, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã thành lập Quad nhằm ứng phó với thảm họa động đất, sóng thần ở Ấn Độ Dương. Sau một thời gian gián đoạn, hoạt động của Quad được nối lại từ năm 2017, với chủ trương thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương “tự do, rộng mở và bao trùm”.

Ngày 11/8, lực lượng hải quân của các nước trong nhóm Bộ Tứ đã bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ chung Malabar ngoài khơi bờ biển Sydney (Australia), dự kiến kéo dài đến ngày 21/8. Phó đô đốc Karl Thomas, Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, khẳng định cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và giúp cải thiện khả năng phối hợp giữa các nước trong nhóm./.

T.Lan (Theo Kyodo, SCMP)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/nhom-bo-tu-khong-co-ke-hoach-ket-nap-them-thanh-vien-644203.html