Nhóm cán bộ QLTT nhận bao nhiêu tiền từ kẻ buôn sách giả

Bà Thuận khai nhiều lần đưa cho cựu đội phó Lê Việt Phương tổng số tiền 330 triệu đồng. Trong đó, Phương đưa cho Thành Thị Đông Phương 5 triệu, Phạm Ngọc Hải 6 triệu.

Trong cáo trạng vừa ban hành về vụ sản xuất, buôn bán, tiêu thụ hàng triệu cuốn sách giả, VKSND Tối cao truy tố ông Trần Hùng (cựu kiểm soát viên chính, cựu Tổ trưởng Tổ 1444 thuộc Tổng cục QLTT của Bộ Công Thương) về tội Nhận hối lộ.

Nhóm cựu cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17 thuộc Cục QLTT Hà Nội gồm Lê Việt Phương (cựu đội phó) và 2 thuộc cấp Thành Thị Đông Phương và Phạm Ngọc Hải bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Những chỉ đạo của ông Trần Hùng

Theo VKS, ngày 8/7/2020, sau khi nhận tin từ Nhà xuất bản Giáo dục đề nghị phối hợp kiểm tra kho sách tư nhân ở Hà Nội nghi chứa sách giả, ông Trần Hùng đã chỉ đạo Cục QLTT Hà Nội cùng Tổng cục QLTT và Đội QLTT số 17 xác minh, thẩm tra.

Sau đó, tổ công tác phát hiện tại nhà kho trên, Công ty Phú Hưng Phát (do bị can Cao Thị Minh Thuận làm giám đốc) lưu giữ 27.360 quyển sách giáo khoa ghi “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam”, nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

 3 bị can là các cựu cán bộ Cục QLTT Hà Nội.

3 bị can là các cựu cán bộ Cục QLTT Hà Nội.

Sáng 10/7/2020, ông Hùng chỉ đạo ông Kiều Nghiệp (Tổ viên Tổ công tác 304) giám sát Đội QLTT số 17 làm rõ thủ đoạn mua, bán sách giả của Cao Thị Minh Thuận. Chiều hôm đó, bà Thuận liên lạc với ông Hùng để nhờ giúp đỡ. Sau đó, ông Hùng nói đồng ý “tha” với yêu cầu bà Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in sách lậu.

Đến ngày 15/7/2020, thông qua bị can Nguyễn Duy Hải (lao động tự do), bà Thuận đã nhờ Hải đưa 300 triệu đồng cho ông Trần Hùng. VKS cho rằng sau khi nhận tiền, ông Hùng đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho bà Thuận theo hướng xử lý hành chính.

Cũng theo cáo trạng, quá trình làm việc với lực lượng QLTT, bà Thuận nói đã nhờ và được Trần Hùng đồng ý bỏ qua vi phạm. Đồng thời, khi nhận được chỉ đạo của ông Hùng tạo điều kiện giúp đỡ bà Thuận, nên bị can Lê Việt Phương yêu cầu Thành Thị Đông Phương ghi vào biên bản làm việc nội dung: “Về số hàng hóa bị thu giữ, bà Thuận không xác định được có phải là sách thật hay sách giả của Nhà xuất bản Giáo dục hay không, số sách này do người khác gửi vào công ty, xin được giải trình sau".

Sau buổi làm việc, Lê Việt Phương gọi điện báo cáo Trần Hùng là đã ghi nhận lại lời trình bày của Thuận vào biên bản làm việc. Cao Thị Minh Thuận cũng gọi điện cho Trần Hùng để cảm ơn. Tối 22/7/2020, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát đến nhà Lê Việt Phương và đưa cho Phương 100 triệu đồng.

Đưa hối lộ trước cuộc họp

Ngày 12/8/2020, sau khi nhà xuất bản gửi kết quả giám định số sách của Phú Hưng Phát là hàng giả, Cục QLTT Hà Nội tổ chức họp với sự tham gia của đại diện các đơn vị gồm VKSND, Phòng An ninh điều tra, Tổng cục QLTT. Trước cuộc họp này, bà Thuận đã gặp và đưa cho bị can Phương 50 triệu đồng. Sau đó, căn cứ biên bản do các bị can soạn thảo với nội dung bà Thuận khai sách do cá nhân ký gửi, công ty chưa bán sản phẩm nào, nên cuộc họp đã thống nhất xử lý hành chính Công ty Phú Hưng Phát.

Một trong những nhà kho tập kết sách giả tại Hà Nội. Ảnh: N.H.

Đến ngày 19/8/2020, sau khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Cao Thị Minh Thuận tiếp tục đưa cho bị can Thành Thị Đông Phương 100 triệu. Trong đó, Thuận nhờ cán bộ Đội QLTT số 17 nộp hộ số tiền vi phạm là 50 triệu. Phần còn lại Thuận nói để cám ơn đội này. Khoảng tháng 9/2020, bà Thuận tiếp tục đến nhà và chi cho Lê Việt Phương thêm 100 triệu đồng.

Như vậy, VKS xác định bị can Thuận đã nhiều lần đưa cho cựu đội phó Lê Việt Phương tổng số tiền 330 triệu đồng. Trong đó, Phương đưa cho Thành Thị Đông Phương 5 triệu, Phạm Ngọc Hải 6 triệu.

Quá trình điều tra, bị can Lê Việt Phương cùng gia đình đã nộp khắc phục 319 triệu đồng. Hai thuộc cấp của Phương cũng nộp tổng số tiền thu lời bất chính là 11 triệu đồng với mong muốn khắc phục hậu quả.

Trong vụ án này, ngoài nhóm bị can trên, Cao Thị Minh Thuận, Hoàng Mạnh Chiến (Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội) và 28 người khác đã bị truy tố về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả; Môi giới hối lộ.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-can-bo-qltt-nhan-bao-nhieu-tien-tu-ke-buon-sach-gia-post1355271.html