Nhóm chém 2 anh em gần lìa cánh tay ra đầu thú

Giải quyết mâu thuẫn giúp bạn, 3 thanh niên cầm hung khí chém 2 anh em ở huyện Châu Thành (Long An) đứt gần lìa cánh tay.

Ngày 27/11, Công an huyện Châu Thành (Long An) cho biết 3 nam thanh niên liên quan vụ chém người gồm Dương Văn Liền (36 tuổi), Nguyễn Hoàng Song Vinh (18 tuổi, quê Tiền Giang), Võ Trọng Nhân (22 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ) đã ra đầu thú sau 2 tháng lẩn trốn.

Theo công an, một nam thanh niên ngụ huyện Châu Thành phát hiện vợ đã ly hôn thường xuyên qua lại với Nguyễn Thanh Hưng (30 tuổi, ngụ cùng huyện) nên bực tức.

15h ngày 27/9, anh này qua TP Mỹ Tho (Tiền Giang) kể câu chuyện cho nhóm bạn là Liền, Vinh và Nhân nghe.

3 thanh niên này cầm hung khí qua huyện Châu Thành tìm Hưng. Tuy nhiên, khi thấy anh Nguyễn Thanh Ân (32 tuổi, anh của Hưng), nhóm này lao vào chém, khiến nạn nhân đứt gần lìa cánh tay.

Nghe hô hoán, Hưng từ sau vườn chạy lên cũng bị nhóm thanh niên chém đứt 1/3 cánh tay. Hai nạn nhân được đưa bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Anh Ân tỉ lệ thương tích 65%, anh Hưng tỉ lệ 76%.

Công an huyện Châu Thành quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích. Sau 2 tháng lẩn trốn Liền, Vinh và Nhân đã đến công an đầu thú.

Ái Loan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhom-chem-2-anh-em-gan-lia-canh-tay-ra-dau-thu-post1018448.html